"Diễn đàn Phát triển Tây Tạng Trung Quốc năm 2016" diễn ra tại La-sa trong hai ngày 7 và 8/7. Hơn 130 chuyên gia, học giả và nhân sĩ hữu quan đến từ hơn 30 nước và vùng lãnh thổ tham dự Diễn đàn, bày mưu hiến kế cho giai đoạn phát triển mới của Tây Tạng. Các đại biểu tham dự Diễn đàn đều đến từ cơ quan tham vấn, là chuyên gia, học giả nghiên cứu và quan tâm sự phát triển của Trung Quốc và Tây Tạng, mang tính đại diện rộng rãi.
Trước thềm khai mạc Diễn đàn, hơn 60 nhân sĩ nước ngoài, khu vực Hồng Công và Đài Loan, Trung Quốc tham dự Diễn đàn đã đến các nơi như La-sa, Sơn Nam, v.v. tham quan và khảo sát, cảm nhận thực tế bộ mặt phát triển của Tây Tạng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo,...
Sáng 6/7, Cung Bu-đa-la có hơn 1.300 năm lịch sử, đã chào đón một đoàn "khách" đặc biệt. Họ đến từ hơn 30 nước và vùng lãnh thổ, có người là chuyên gia, học giả quan tâm sự phát triển của Trung Quốc và Tây Tạng lâu nay, có người là nhà báo kỳ cựu.
Đối với bất cứ ai khát khao tìm hiểu Tây Tạng mà nói, có lẽ không có nơi nào trực quan và kinh điển hơn so với Cung Bu-đa-la ngưng tụ tinh hoa lịch sử và tôn giáo Tây Tạng. Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung Quốc Ai-xơ-len Kên Đu-gân lần đầu tiên đến thăm Tây Tạng hết lời ngợi ca:
"Cung Bu-đa-la có lịch sử lâu đời nhưng lại được bảo tồn rất tốt, một số di tích lịch sử ở châu Âu không sao so sánh được với Cung Bu-đa-la. Cung Bu-đa-la không một chút dấu tích hiện đại, mà vẫn giữ nguyên kết cấu gỗ ban đầu".
Điều mà các nhân sĩ này có hứng thú không chỉ là sắc thái văn hóa và tôn giáo của Tây Tạng, mà còn có cuộc sống của người dân địa phương. Tại làng Khắc Tùng, Sơn Nam, Tây Tạng, người dân dân tộc Tạng Zhuo Ma, 44 tuổi, đã đãi các khách quý này bằng trà bơ nhà mình. Năm 2007, bà Zhuo Ma và người nhà dọn vào căn nhà mới rộng rãi hai tầng. Chính phủ trợ cấp 50 nghìn Nhân dân tệ đã giảm được phần lớn giá thành xây dựng. Dựa vào kinh doanh du lịch, nhà bà hàng năm đều thu nhập hàng chục nghìn Nhân dân tệ. Bà nói:
"Từ trước đến nay tôi đều sống ở ngôi làng này, cuộc sống của mọi người được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Con tôi đang học đại học ở ngoại tỉnh, nhà nước còn trợ cấp cho chúng tôi".
Chủ biên tờ "Il Sole 24 Ore" I-ta-li-a tại Trung Quốc Pha-ti-gu-xô từng đến thăm Tây Tạng vào năm 2010. Lần này đến thăm làng Khắc Tùng, bà đã ghi nhận cuộc sống mới ở nông thôn Tây Tạng. Bà nói:
"Tôi nhận thấy Chính phủ Trung Quốc đã làm rất nhiều việc để hỗ trợ người dân Tây Tạng cải thiện cuộc sống. Tại viện bảo tàng, tôi được xem rất nhiều bức ảnh cũ, cuộc sống ở nông thôn Tây Tạng trước đây cực kỳ tồi tệ".
Sau khi cảm nhận thực tế sự phát triển và thay đổi của Tây Tạng, các chuyên gia và học giả nước ngoài sẽ cùng các đồng nghiệp Trung Quốc tham dự "Diễn đàn Phát triển Tây Tạng Trung Quốc năm 2016". Đến lúc đó, các đại biểu sẽ bày mưu hiến kế cho sự phát triển của Tây Tạng xoay quanh chủ đề "Sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, mở cửa, cùng hưởng—giai đoạn phát triển mới của Tây Tạng".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |