Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: Bất kể Toà trọng tài đưa ra phán quyết như thế nào, Trung Quốc đều không chấp nhận, không công nhận, bên cạnh đó Trung Quốc cũng không chấp nhận chủ trương và hành động của bất cứ nước nào dựa trên cái gọi là phán quyết, mong Chính phủ mới của Phi-li-pin đi cùng một hướng với Trung Quốc, từ bỏ cách làm sai lầm của chính quyền tiền nhiệm, trở lại quỹ đạo đúng đán đối thoại và hiệp thương với Trung Quốc.
Những ngày qua, việc Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự tại vùng biển gần quần đảo Tây Sa, Nam Hải đã thu hút sự quan tâm phổ biến của bên ngoài, theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 11/7, trong khi "vụ trọng tài Nam Hải" sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 4/7 nói rằng, Trung Quốc tiến hành tập trận tại Nam Hải đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tập trận. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 6/7 đáp lại rằng: Cuộc diễn tập quân sự liên quan là cuộc diễn tập thường lệ được tiến hành theo kế hoạch hàng năm của Hải quân Trung Quốc, là công việc trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, không nhằm vào quốc gia đặc thù nào.
Chủ nhiệm Hội đồng Chuyên gia Tin học hoá của Hải quân Trung Quốc, Thiếu tướng Doãn Trác chỉ rõ, thông qua diễn tập, Hải quân Trung Quốc tỏ rõ với bên ngoài về năng lực bảo vệ quyền lợi biển của Trung Quốc.
"Xét về cuộc diễn tập, nó không nhằm vào thời điểm đặc thù nào. Nếu nhằm vào thời điểm đặc thù, nhẽ ra Toà trọng tài Nam Hải đã công bố kết quả vào tháng 5 rồi, sau đó hoãn đến tháng 6 rồi lại lùi đến tháng 7. Trung Quốc không thể lên kế hoạch diễn tập quân sự nhằm vào một sự kiện đột xuất nào. Tuy nhiên, bất cứ nước nào tiến hành tập trận trên Nam Hải đều có mục đích chính trị của nó, mục đích chính trị của Trung Quốc là thông qua diễn tập quân sự để tỏ rõ quân đội và Hải quân Trung Quốc có năng lực bảo vệ quyền lợi biển và lãnh thổ trên biển của Trung Quốc, bất cứ ai mưu toan làm thay đổi lập trường của Trung Quốc thông qua vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đều là điều không thể".
Ông Doãn Trác còn cho biết, nước lớn ngoài khu vực mưu toan ép Trung Quốc chấp nhận trọng tài là ảo tưởng không thiết thực.
"Bất cứ nước lớn nào ngoài khu vực muốn nhúng tay vào vấn đề Nam Hải đều cần phải có cơ sở pháp lý và bằng chứng. Luật pháp quốc tế không cho phép nước ngoài khu vực áp đặt kết quả trọng tài Nam Hải không hợp lý cho một quốc gia. Việc các nước ngoài khu vực muốn dùng hình thức này để buộc Trung Quốc chấp nhận những phán quyết này chẳng khác nào là 'chàng ngốc nói mê".
Các nước ngoài khu vực cần làm nhiều việc có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực, Cuộc đối thoại về vấn đề Nam Hải giữa các chuyên gia, học giả Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra tại Quỹ Hoà bình Ca-nê-gi ở Oa-sinh-tơn, Mỹ cũng đã tỏ rõ nhận thức chung như vậy. Các học giả cho rằng, vụ trọng tài Nam Hải do Phi-li-pin đơn phương nêu ra là được thành lập trên cơ sở chủ trương phi pháp, đằng sau của việc này chứa đựng mưu đồ chính trị xấu xa, Trung Quốc hoàn toàn có lý do không tham gia, không chấp nhận trọng tài. Các nước liên quan vấn đề Nam Hải cần cùng nhau nỗ lực "hạ nhiệt" tình hình, hai nước Trung Quốc và Mỹ cũng cần phải kiểm soát tốt bất đồng, tránh để nó gây tổn hại cho toàn cục của quan hệ Trung-Mỹ.