• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc sâu sắc cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc bước sang giai đoạn tăng tốc

    2016-07-07 13:55:05     CRIonline

    Cuộc tọa đàm về cải cách doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ngày 4/7 diễn ra tại Bắc Kinh. Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước là lực lượng quan trọng tăng cường thực lực tổng hợp quốc gia, bảo đảm lợi ích chung của nhân dân, cần phải phát triển lớn mạnh, chất lượng cao một cách quyết liệt, không ngừng tăng cường sức sống, sức ảnh hưởng và năng lực chống rủi ro, thực hiện giữ và tăng giá trị cho tài sản nhà nước. Các chuyên gia cho biết, điều này đánh dấu việc sâu sắc cải cách doanh nghiệp nhà nước bước sang giai đoạn tăng tốc.

    Số liệu cho thấy, tính đến cuối năm 2015, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đạt 119 nghìn 200 tỷ Nhân dân tệ. Trong đó, doanh nghiệp Trung ương đạt 47 nghìn 600 tỷ Nhân dân tệ. Số doanh nghiệp Trung ương từ 115 doanh nghiệp cuối năm 2012 điều chỉnh xuống còn 106 doanh nghiệp hiện nay, đã giảm sự cạnh tranh về sản phẩm cùng loại, tăng cường hiệu ứng điều phối giữa các ngành nghề. Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc Tiêu Á Khánh mới đây cho biết, vai trò nâng đỡ kinh tế của vốn nhà nước đang được tăng cường, bố cục không ngừng được ưu hóa. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước hiện vẫn tồn tại một số mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm bức xúc giải quyết. Ông Tiêu Á Khánh cho biết:

    "Bố cục của các doanh nghiệp nhà nước nhìn chung nghiêng về công nghiệp nặng, đa số đều thuộc ngành công nghiệp nặng truyền thống, lĩnh vực phân bố quá rộng và phân tán, mức độ tập trung thấp, thiếu động lực sáng tạo và sức sống cũng như công nghệ cốt lõi và thương hiệu nổi tiếng có quyền sở hữu trí tuệ".

    Chính vì vậy, tại Cuộc tọa đàm về cải cách nhà nghiệp nhà nước Trung Quốc diễn ra ngày 4/7, Chủ tịch Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng, nhấn mạnh cần phát triển lớn mạnh và chất lượng cao các doanh nghiệp nhà nước một cách quyết liệt, sớm thu được thành quả mới trong các lĩnh vực trọng điểm và khâu then chốt trong cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị xác nhận, thời gian tới sẽ thúc đẩy điều chỉnh kết cấu, phát triển sáng tạo, ưu hóa bố cục, khiến các doanh nghiệp nhà nước phát huy vài trò đầu tàu trong cải cách kết cấu khung cung ứng.

    Phó trưởng Ban Tư vấn và Nghiên cứu Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân cho biết, buổi tọa đàm lần này đánh dấu việc sâu sắc cải cách doanh nghiệp nhà nước sẽ bước sang giai đoạn tăng tốc. Ông cho rằng, chế độ sở hữu hỗn hợp sẽ là đột phá khẩu tốt nhất cho sâu sắc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Ông nói:

    "Bước tới, cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước có thể lấy chế độ sở hữu hỗn hợp làm đột phá khẩu để giữ và tăng giá trị cho tài sản nhà nước một cách tốt hơn, nâng cao sức sống và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước".

    Được biết, hiện Trung Quốc đã lần lượt xây dựng và ban hành 13 ý kiến hoặc phương án về cải cách doanh nghiệp nhà nước, vẫn còn 9 văn kiện đang tiến hành trình tự liên quan, toàn bộ văn kiện đồng bộ sắp hoàn tất. Bước tiếp theo, cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước sẽ thúc đẩy tái cơ cấu và hợp nhất, ưu hóa sắp xếp nguồn lực cùng loại, nâng cao chức năng tổng thể và hiệu quả vận hành của các doanh nghiệp Trung ương, xây dựng một loạt công ty đa quốc gia có sức cạnh tranh khá mạnh. Ngoài ra, còn sẽ thông qua tái cơ cấu chuyên nghiệp với cổ phần làm cầu nối và các phương thức như thành lập liên minh chiến lược ngành nghề, v.v. vun đắp động lực tăng trưởng kinh tế mới xoay quanh các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như mạng In-tơ-nét, chế tạo thông minh, công nghệ thông tin, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, dự án trên biển, v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>