• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Mong quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh

    2016-07-04 12:02:01     cri
    Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Ma-ni-la ngày 30 tháng 6. Trước đó một ngày, Tòa trọng tài vụ trọng tài Nam Hải được thành lập theo yêu cầu của cựu Tổng thống Phi-li-pin A-ki-nô cho biết, sẽ công bố cái gọi là phán quyết cuối cùng vào ngày 12 tháng 7. Chính phủ mới Phi-li-pin cũng cần phải chia tay với sai lầm của người tiền nhiệm, sớm trở lại quỹ đạo đúng đắn giải quyết tranh chấp qua đàm phán.

    Hơn một tháng trước, sau khi xác nhận thông tin ông Đu-téc-tê đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gửi điện chúc mừng tới ông Đu-téc-tê. Điện mừng viết, quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin hữu nghị, ổn định và phát triển lành mạnh phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước. Duy trì và sâu sắc láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Phi-li-pin là trách nhiệm chung của nhà lãnh đại hai nước. Mong hai bên cùng nỗ lực, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh.

    Sau đó khi trả lời phỏng vấn của báo giới, Tổng thống Đu-téc-tê nói, nhận được điện mừng này là một vinh dự đối với ông. Từ đó đến nay, ông Đu-téc-tê đã đưa ra thông điệp tích cực về làm dịu quan hệ Phi-li-pin và Trung Quốc trong mọi trường hợp khác nhau. Ông nhắc đến không muốn xảy ra chiến tranh với Trung Quốc vì đảo Hoàng Nham, nhắc đến không tán thành Phi-li-pin gia nhập cái gọi là hành động "tự do hàng hải" của Mỹ. Nhân dân Trung Quốc và Phi-li-pin cũng như tất cả những người trên thế giới thực sự quan tâm hòa bình ổn định ở khu vực Nam Hải đều mong quan hệ hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin trở lại con đường đúng đắn.

    Những "đối thoại" không trực tiếp như vậy trong thời gian qua được truyền thông Phi-li-pin giải thích là thông điệp tích cực ấm trở lại của quan hệ ngoại giao. Điều đáng chú ý là, trong bày tỏ thái độ liên quan hai nhà lãnh đạo đều nhắc đến lịch sử quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin, nhấn mạnh hai nước Trung Quốc-Phi-li-pin có lịch sử giao lưu hữu nghị lâu đời, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống sâu đậm.

    Mấy năm qua, cựu Tổng thống Phi-li-pin A-ki-nô đã gạt truyền thống hữu nghị Phi-li-pin-Trung Quốc sang một bên, gạt nhu cầu dân sinh và nhu cầu phát triển sang một bên, khăng khăng vào hùa với một số nước ngoài khu vực, coi cam kết bằng lời nói của nước ngoài khu vực nào đó là ô dù an ninh và động lực thúc đẩy kinh tế, quốc tế hóa vấn đề Nam Hải, rốt cục chỉ khiến người dân trong nước phải nếm "trái đắng", thậm chí mang lại tai họa cho ổn định và phồn vinh của khu vực xung quanh.

    Quan hệ Trung Quốc-Phi-li-pin muốn cải thiện, "ai gây ra, người ấy giải quyết", then chốt là ở Phi-li-pin. Thập niên 80 của thế kỷ trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi lần lượt tiếp Phó Tổng thống Phi-li-pin Lau-ren và Tổng thống bà A-ki-nô đã nêu ra ý tưởng chung về giải quyết hòa bình tranh chấp quần đảo Nam Sa, tức "gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác". Sở dĩ có thể hình thành nhận thức chung mang tính xây dựng như vậy, là bởi hai bên đều nhận thức rằng, tuy có khó khăn, nhưng hy vọng vẫn nhiều hơn khó khăn; tuy có bất đồng, nhưng lợi ích chung vẫn lớn hơn nhiều so với bất đồng. Có hợp tác mới có hy vọng, cùng mưu cầu phát triển mới là lối thoát. Miễn là Phi-li-pin coi trọng lịch sử, nhìn thẳng vào hiện thực, kịp thời thoát khỏi cạm bẫy do một số thế lực ngoài khu vực cài đặt, thì "giải quyết" sẽ không còn là chuyện khó khăn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>