Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Thái Lan lần này của bà A-ung Xan Xu Ki là một nơi tập trung nhiều lao động Mi-an-ma ở Xa-mút Xa-khôn, cách Băng-cốc hơn 10 km về phía Nam. Hàng nghìn người lao động Mi-an-ma đã đội mưa ra đón bà A-ung Xan Xu Ki. Hiện nay có khoảng 1,6 triệu lao động Mi-an-ma có đăng ký tại Bộ Lao động Thái Lan, ngoài ra còn có khoảng 1,5 triệu thậm chí nhiều hơn vẫn là lao động bất hợp pháp. Vấn đề bảo vệ quyền lao động làm những công việc thấp kém nhất này luôn là một trong những tiêu điểm quan tâm của Chính phủ và xã hội Thái Lan-Mi-an-ma. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Pray-út và bà A-ung Xan Xu Ki, hai bên Thái Lan-Mi-an-ma đã ký ba Thỏa thuận liên quan đến lao động Mi-an-ma: Thỏa thuận xuyên biên giới Thái Lan-Mi-an-ma, Bản ghi nhớ hợp tác về lao động và Thỏa thuận về thuê công nhân.
Tại buổi họp báo chung ngày 24 tháng 6, Thủ tướng Thái Lan Pray-út đã định hướng cho quan hệ hai nước: Thái Lan và Mi-an-ma là đối tác chiến lược "tự nhiên", chuyến thăm lần này của bà A-ung Xan Xu Ki đã mở ra trang mới trong quan hệ Thái Lan-Mi-an-ma.
Nghiên cứu viên kỳ cựu Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Đại học Chu-la-lông-côn Thái Lan Ca-uy cho rằng, ngoài vấn đề lao động và người tị nạn, chuyến thăm Thái Lan của bà A-ung Xan Xu Ki còn sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư và chính trị, ngoại giao hai nước bước vào "mùa mới".
Hiện nay, Thái Lan là đối tác thương mại chủ yếu và nước đầu tư quan trọng của Mi-an-ma. Thủ tướng Thái Lan Pray-út cho biết, Chính phủ Thái Lan luôn khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư minh bạch, có tinh thần chịu trách nhiệm và bền vững tại Mi-an-ma; bà A-ung Xan Xu Ki đáp lại rằng sẽ khuyến khích và hỗ trợ cho doanh nghiệp Thái Lan tại Mi-an-ma. Hai bên khẳng định tính bổ sung cho nhau trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước, cam kết thúc đẩy Thỏa thuận khung hợp tác phát triển Thái Lan-Mi-an-ma giai đoạn năm 2016-2018. Theo nghiên cứu viên Ca-uy, chuyến thăm của bà A-ung Xan xu Ki là mang tính lịch sử, có lợi cho thiết lập sự tin cậy lẫn nhau ở cấp độ sâu và phát triển quan hệ chính trị và ngoại giao hữu hảo thực sự. Sự phát triển hài hòa từ quan hệ chính trị, ngoại giao đến kinh tế thương mại và đầu tư giữa Thái Lan và Mi-an-ma có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn ổn định và phồn vinh trong khu vực.
Tại nhiều hoạt động trong chuyến thăm Thái Lan của bà A-ung Xan Xu Ki, "ASEAN" cũng là một từ luôn được bà nhắc tới. Trong đó, chủ đề bài diễn thuyết của bà tại Bộ Ngoại giao Thái Lan mang tựa đề "Mi-an-ma, ASEAN và thế giới: Con đường phía trước". Các nhà quan sát nêu rõ, chuyến thăm Thái Lan của bà A-ung Xan Xu Ki là khúc dạo đầu quan trọng trên vũ đài khu vực của bà trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, cho thấy Chính phủ mới Mi-an-ma mong tiếp tục nâng cao sự tồn tại chính trị và tầm ảnh hưởng của mình trong khối ASEAN cũng như trên bình diện quốc tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |