• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cải cách tài chính Trung Quốc được quan tâm-Khu vực ngân hàng đứng trước cơ hội và thách thức

    2016-06-24 11:45:48     cri
    Ngày 23 tháng 6, hơn trăm nhà điều hành cấp cao và chuyên gia giám sát quản lý khu vực ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài đã quy tụ tại Bắc Kinh, triển khai thảo luận về vấn đề "chuyển đổi mô hình khu vực ngân hàng Trung Quốc". Khu vực dịch vụ tài chính Trung Quốc phát triển nhanh chóng, khu vực ngân hàng thương mại đứng trước thời điểm cải cách, làm thế nào thúc đẩy nâng cấp năng lực tài chính cũng như theo đuổi đổi mới sáng tạo, trở thành trọng điểm phát triển của khu vực ngân hàng Trung Quốc.

    Ngày 23 tháng 6, Hội nghị Ngân hàng Quốc tế Trung Quốc năm 2016 đã diễn ra tại Bắc Kinh. Cùng với vị thế và ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc trên thế giới không ngừng tăng lên cũng như nhịp bước nâng cấp chuyển đổi mô hình kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng nhanh, cải cách khu vực tài chính Trung Quốc tiêu biểu là khu vực ngân hàng đã được các giới quan tâm coi trọng.

    Chuyên gia dự hội nghị cho rằng, cải cách khu vực ngân hàng đứng trước thách thức to lớn. Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Bao Thương (BSB) Hoa Nhi Thành cho biết:

    "Tỉ lệ nợ xấu tăng rất nhanh, lợi nhuận biên thu hẹp, lợi nhuận ròng của ngân hàng tăng rất chậm; rủi ro chất lượng tài sản của Ngân hàng cũng theo đó tăng lên; bên cạnh đó, cạnh tranh gia tăng, tài chính khoa học -công nghệ, tài chính in-tơ-nét cũng là thách thức cam go với dịch vụ ngân hàng truyền thống".

    Chủ tịch "Nhà Ngân hàng châu Á" (The Asian Banker) E. Đa-ni-en khi trả lời phỏng vấn của phóng viên nói rằng, cơ chế hiện có điều chỉnh khu vực ngân hàng Trung Quốc rất bổ ích cho thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Ông nói:

    "Khu vực ngân hàng Trung Quốc đang từ cơ cấu thể chế với bốn ngân hàng Nhà nước lớn làm chủ đạo chuyển sang hướng thị trường hóa hơn, một số ngân hàng nhỏ hơn cũng có thể tham gia cạnh tranh vào khu vực ngân hàng. Một điểm rất quan trọng, là phải thiết lập ra một hệ thống, để các loại ngân hàng khác nhau đều có thể tham gia cạnh tranh. Hiện nay, vấn đề quan trọng nhất của Trung Quốc là, phải dành tín dụng cho các doanh nghiệp cần vốn nhất, nhưng trong tình hình ngân hàng Nhà nước chiếm vị thế chủ đạo hiện nay, rất nhiều vốn vay đã chảy vào doanh nghiệp Nhà nước, rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đành phải vay vốn qua kênh không chính thức".

    Trong khi nhắc đến thách thức, các chuyên gia dự hội nghị cũng bày tỏ, trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế, khu vực ngân hàng cũng đứng trước không ít cơ hội. Ông Hoa Nhi Thành nói:

    "Tương lai chuyển đổi mô hình khu vực ngân hàng có cơ hội rất lớn. Một là, nâng cấp tiêu thụ, tiêu thụ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế, đã sản sinh nhu cầu tài chính to lớn; hai là, thị trường hóa, mở cửa đối ngoại tài chính, thúc đẩy phát triển kinh doanh quản lý tài chính và tài sản, kinh doanh quản lý tài sản tăng rất nhanh, trở thành một nguồn quan trọng của tín dụng ngân hàng; ba là, Trung Quốc chế tạo năm 2025; bốn là, phát triển kinh tế xanh".

    Ngoài ra, ông còn cho biết, Trung Quốc đất nước rộng lớn, đầu tư cơ sở hạ tầng vẫn có không gian rất lớn; mặt khác, thực thi sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cũng đã tạo cơ hội cho khu vực ngân hàng mở rộng kinh doanh ở nước ngoài.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>