TOP 500 là Tổ chức nghiên cứu chuyên biên soạn các bảng xếp hạng đánh giá siêu máy tính trên thế giới. Bắt đầu từ năm 1993, Hiệp hội TOP 500 tiến hành thử nghiệm đối với máy tính hiệu năng cao, sau đó công bố Bảng xếp hạng TOP 500 siêu máy tính. Siêu máy tính "Ánh sáng Thái Hồ Thần Uy" (Sunway TaihuLight) của Trung Quốc giành ngôi đầu bảng lần này, có tốc độ tính toán điểm nổi đạt 93 triệu tỉ phép tính mỗi giây, tốc độ tính toán cao điểm lên tới 125,4 triệu tỉ phép tính mỗi giây, tốc độ tính toán không những nhanh gần gấp đôi so với siêu máy tính "Thiên Hà-2" của Trung Quốc, mà hiệu suất cũng cao gấp 3 lần.
Chủ nhiệm Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Trung Quốc tại Vô Tích, Giáo sư máy tính Đại học Thanh Hoa Trung Quốc Dương Quảng Văn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi nêu rõ, siêu máy tính "Ánh sáng Thái Hồ" là siêu máy tính đầu tiên có tốc độ tính toán vượt ngưỡng 100 triệu tỉ phép tính mỗi giây, tốc độ tính toán nhanh như vậy là vì siêu máy tính đã dùng bộ vi xử lý Thân Uy (SW CPU) sản xuất trong nước Trung Quốc, nhờ bố cục ưu hóa nhịp nhàng nhơn, đã nâng cao tối đa năng lực tính toán. Giáo sư nói:
"Hai chỉ tiêu, 93 triệu tỉ phép tính mỗi giây là tính năng bền vững, chúng tôi đã tính được ra theo trình tự, còn 125,4 triệu tỉ phép tính mỗi giây là tính theo lý thuyết giá trị đỉnh. Ra đời máy tính quy mô lớn như vậy, theo chúng tôi có mấy đặc điểm then chốt. Một là tự chủ, tự chủ tức là phần cứng, chip đều tự thiết kế, cả hệ thống đều tự làm. Hai là về tính năng, đây cũng sự là đột phá. Đây là máy tính vượt 100 triệu tỉ phép tính mỗi giây đầu tiên của Trung Quốc".
Về siêu máy tính "Ánh sáng Thái Hồ Thần Uy" đứng đầu Bảng xếp hạng lần này, Giáo sư Dương Quảng Văn cho là có ba ý nghĩa quan trọng: Vừa phá vỡ sự độc quyền của nước ngoài, lại đánh dấu Trung Quốc bước vào trình độ dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực siêu máy tính, và đã bảo đảm an ninh quốc gia. Giáo sư nói:
"Ý nghĩa đầu tiên là phá vỡ sự độc quyền của nước ngoài trong lĩnh vực siêu máy tính. Bởi vì Trung Quốc trước đây dùng chip của Intel, hiện nay Trung Quốc dùng chip nội địa, chip của Trung Quốc có 10 triệu lõi, tổ hợp 10 triệu lõi này lại đã tại nên sự đột phá về phần mềm, ví dụ như quản lý ra sao, nhiệm vụ sau này sẽ sắp xếp ra sao, điều độ ra sao, khắc phục thảm họa ra sao, cũng tức là kiểm tra sự cố, toàn bộ đều do máy tính thực hiện. Ý nghĩa thứ hai là sau khi siêu máy tính "Ánh sáng Thái Hồ Thần Uy" ra đời, trình độ tính toán hiệu năng cao của Trung Quốc đã bước vào ngành dẫn đầu trên thế giới. Ý nghĩa thứ ba là về mặt an ninh quốc gia, có hệ thống lớn như vậy, có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ, có ý nghĩa quan trọng".
Được biết, siêu máy tính "Ánh sáng Thái Hồ Thần Uy" do Trung tâm Nghiên cứu công nghệ kỹ thuật máy tính quốc gia Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, lắp ráp tại Trung tâm Siêu máy tính quốc gia tại Vô Tích. Phó Chủ nhiệm Trung tâm Vô Tích Phó Hạo Hằng cho biết, Trung Quốc đã có kế hoạch dài hạn hơn về siêu máy tính.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |