• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả Xin-ga-po đánh giá cao những đóng góp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho phát triển kinh tế Trung Quốc

    2016-06-21 16:02:23     cri
    Năm nay là kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền. Xin-ga-po và Trung Quốc có quan hệ kinh tế – thương mại mật thiết, báo giới và giới học thuật Xin-ga-po luôn đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, các học giả Xin-ga-po cho rằng, chính những nỗ lực bền bỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc với vị thế là đảng cầm quyền, kinh tế Trung Quốc mới phát triển bừng bừng như ngày nay. 

    Ông Kô Chin Yi, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Longus, cơ quan tham vấn nổi tiếng của Xin-ga-po

    Ông Kô Chin Yi, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Longus, cơ quan tham vấn nổi tiếng của Xin-ga-po cho rằng, với vai trò là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc không những là người lãnh đạo và người tham gia phát triển kinh tế Trung Quốc, mà còn là là người phân phối tài nguyên kinh tế.

    Ông Kô Chin Yi từng nhậm chức Lãnh sự Thương mại của Xin-ga-po tại Thượng Hải từ năm 2002, và từng làm việc 9 năm ở Trung Quốc, 9 năm đó chính là giai đoạn kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng. Ông Kô Chin Yi cho rằng, những đóng góp của Đảng Cộng sản Trung Quốc với vị thế là đảng cầm quyền cho kinh tế Trung Quốc được thể hiện trực tiếp nhất là ở việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông nói:

    "Theo tôi, điều quan trọng thể hiện kinh tế phát triển nhanh chóng là cơ sở hạ tầng được hoàn thiện. Tôi đến Thượng Hải vào mùa Xuân năm 2002, từ Thượng Hải đến Nam Kinh chỉ có thể đi đường cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải, hoặc đi đường cao tốc ven sông khánh thành sau đó. Hồi đó chỉ có 2 tuyến đường cao tốc này, nhưng đến năm 2006, 2007, mạng lưới đường cao tốc che phủ toàn bộ vùng Thượng Hải nói riêng và khu vực châu thổ sông Trường Giang nói chung đã rất phát triển, những cây cầu vượt sông Trường Giang cũng đã khánh thành".

    Giáo sư Học viện Luật trường Đại học Quốc gia Xin-ga-po Vương Giang Vũ

    Đối với các học giả Xin-ga-po, ngoài những thành tựu phát triển để lại ấn tượng sâu sắc ra, những đóng góp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho kinh tế Trung Quốc còn được thể hiện ở mặt xây dựng hệ thống kinh tế. Giáo sư Học viện Luật trường Đại học Quốc gia Xin-ga-po Vương Giang Vũ cho rằng, là đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra nhiều nỗ lực về mặt xây dựng các bộ luật kinh tế của Trung Quốc kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa đến nay. Giáo sư Vương Giang Vũ nói: 

    "Chế độ pháp trị là nhằm thông qua xây dựng chế độ tạo không gian chế độ và không gian quy tắc cho kinh tế phát triển theo định hướng thị trường và từng bước mở rộng kinh tế thị trường".

    Trong khuôn khổ chế độ kinh tế ngày càng hoàn thiện, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng đã không chỉ bó hẹp ở chỗ hoàn thiện cơ sở hạ tầng các đô thị lớn, mà còn được thể hiện ở mặt mức sống của người dân bình thường được nâng cao rõ rệt. Ông Kô Chin Yi từng làm việc nhiều năm ở Trung Quốc có cảm nhận sâu sắc về mặt này. Ông nói: 

    "Trong 9 năm tôi làm việc ở Trung Quốc, tôi đã chứng kiến mức sống của người dân được nâng cao rất nhiều. Trong những năm cuối tôi làm việc ở Trung Quốc, người dân đi ăn nhà hàng, mua ô-tô, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng hồi tôi mới đến Trung Quốc, đây là chuyện không dám tưởng tượng".

    Trong tình hình kinh tế mới hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đã đề xuất những chính sách mới rất có ý nghĩa để thúc đẩy kinh tế phát triển. Giáo sư Vương Giang Vũ nói: 

    "Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp, đặc biệt những biện pháp tinh giản bộ máy, trao quyền quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, giúp làm ăn dễ dàng hơn, những biện pháp này rất đáng được ca ngợi".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>