Hiện nay, dựa vào các thiết bị đeo thông minh, mọi người có thể thu thập những chỉ số và dữ liệu về tình trạng sức khỏe trong khi tập luyện một cách dễ dàng. Dữ liệu lớn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe "tiếp xúc thân mật" trong làn sóng "Internet+" đã thể hiện triển vọng ứng dụng rộng rãi.
Ở tỉnh Quý Châu, Tập đoàn Thông tin Longmaster đã thành lập nhiều "bệnh viện trực tuyến". Ông Vương Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn này cho rằng, giá trị của chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu lớn đang trở nên nổi bật hơn. Ông nói:
"Cơ thể chúng ta mỗi ngày đều có nhiều dữ liệu gồm nhịp tim, huyết áp, đường huyết, thậm chí cả dữ liệu hệ gen bẩm sinh. Điện thoại di động không những là công cụ viễn thông, mà còn là công cụ giúp tìm hiểu tình hình sức khỏe. Khi bạn đi khám bệnh, bác sĩ không những nắm được dữ liệu lúc bấy giờ, mà còn nắm được dữ liệu trong gần 6 tháng qua, như vậy bác sĩ có thể chẩn đoán tình trạng của người bệnh chính xác hơn".
Cái gọi là "Dữ liệu lớn về y tế và chăm sóc sức khỏe" liên quan tới cả chu kỳ sự sống của con người, vừa bao gồm sức khỏe cá nhân, vừa liên quan tới các dữ liệu về dịch vụ y tế, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm, dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe, v.v., là tài nguyên chiến lược mang tính cơ sở quan trọng của Trung Quốc.
Tại buổi họp báo của Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc diễn ra vào ngày 17/6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia Kim Tiểu Đào cho biết, Trung Quốc coi trọng cao độ phát triển ứng dụng dữ liệu lớn về y tế và chăm sóc sức khỏe, cơ quan hữu quan sẽ chính thức ban bố "Ý kiến chỉ đạo về thúc đẩy và quy phạm phát triển ứng dụng dữ liệu lớn về y tế và chăm sóc sức khỏe", đáp ứng nhu cầu của người dân và thúc đẩy sự phát triển ngành nghề.
Những năm qua, tốc độ tăng trưởng của thị trường ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành y tế của Trung Quốc duy trì trên 14%, tốc độ tăng trưởng của thị trường y tế di động lên tới hơn 20%, có triển vọng ứng dụng rộng rãi. Theo quy hoạch, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ xây dựng nên mặt bằng ứng dụng các thông tin y tế quốc gia mở cửa theo từng cấp, kết nối "các ốc đảo biệt lập thông tin" phân tán trong các cơ quan và khu vực khác nhau, bước đầu hình thành hệ thống công nghiệp chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu lớn.
Trong khi đó, y tế dựa vào dữ liệu lớn cũng cần phải hoàn thiện pháp quy và xây dựng chế độ. Chẳng hạn, làm thế nào đảm bảo an ninh cho kho dữ liệu lớn và thông tin riêng tư về sức khỏe của người bệnh, là việc được toàn xã hội quan tâm. Trước việc này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Quốc gia Kim Tiểu Đào nhấn mạnh:
"Vấn đề bảo vệ an ninh cho dữ liệu lớn về y tế và chăm sóc sức khỏe cũng như thông tin riêng tư về các chỉ số sức khỏe cá nhân nên được coi trọng cao độ, vì vấn đề này quyết định tương lai phát triển y tế dựa trên dữ liệu lớn. Trung Quốc cần phải có những bộ luật và quy định nghiêm ngặt đối với việc quản lý dữ liệu về y tế và chăm sóc sức khỏe".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |