Trong cảnh lóa mắt, màn trình diễn với vai chính là Mỹ, vai phụ là các bạn đồng minh và mượn ba mặt bằng là Chính phủ, giới học thuật và phương tiện truyền thông, đổ hết trách nhiệm căng thẳng khu vực lên đầu Trung Quốc. Nhầm lẫn khái niệm chỉ là một trong những thủ đoạn của Mỹ. Thủ đoạn thường dùng là tiêu chuẩn kép. Ví dụ như, lấy cớ giữ gìn pháp quyền quốc tế, nhưng lại tuyệt đối không nhắc đến việc mình từng bác lại không thi hành phán quyết "vụ hoạt động quân sự và bán quân sự ở Ni-ga-ra-goa" của Toà án quốc tế; nhắm mắt làm ngơ việc các nước Phi-li-pin, v.v xây dựng cơ sở quân sự ra-đa, máy bay, pháo-tên lửa, v.v trên các đảo và bãi đá của Trung Quốc bị chiếm đóng trái phép, nhưng lại dán mác "quân sự hóa" lên việc xây dựng của Trung Quốc trên lãnh thổ có chủ quyền của nước mình.
Phóng viên Hãng AP Mỹ nêu câu hỏi chất vấn tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, rằng Mỹ cho tàu chiến và máy bay quân sự đến vùng Nam Hải liệu có được coi là quân sự hóa hay không, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mác Tô-nơ đã trả lời khá dí dỏm rằng: "Chúng ta có khác... đó chỉ được coi là tự do hàng hải".
Nhầm lẫn khái niệm hay tiêu chuẩn kép cũng vậy, những thiên kiến đối với Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải của dư luận phương Tây suy cho cùng là bắt nguồn từ tư duy quán tính "giả định tội lỗi" đối với Trung Quốc. Bất kể hành vi dân sự và quân sự nào trên vấn đề Nam Hải, nếu là việc làm của Trung Quốc thì đều là sai lầm của Trung Quốc.
Lô-gích này khiến người ta nhớ đến cái gọi là "Thuyết nguồn gốc tội lỗi của nước lớn", phương Tây đã suy bụng ta ra bụng người áp đặt cho Trung Quốc thuyết nước mạnh tất xưng bá được hình thành bởi lịch sử bành trướng của mình.
Xu thế ngày càng rõ ràng là, Mỹ đang động viên đang phương hóa, đa dạng hóa nguồn tài nguyên chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao để "tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương", kiềm chế Trung Quốc. Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Lợi ích quốc gia Mỹ Ha-ri Ca-di-y-a-nít nói thẳng: "Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản: Buộc Trung Quốc phải ở vào thế phòng thủ bị động và nhiều lần bêu riếu Trung Quốc trên phương tiện truyền thông..., chi phí dùng để tuyên truyền về hành động xâm lược của Trung Quốc trên biển Nam Trung Quốc trên báo chí và mạng xã hội rất nhỏ, nhưng những hệ lụy mang lại do tố cáo hành động của Trung Quốc được phanh phui qua báo chí có thể là rất lớn".
Những thiện chí và nỗ lực dốc sức cho phát triển hòa bình khu vực của Trung Quốc "ở lâu mới thấy được lòng người", cá biệt nước nào đó có dụng ý xấu gây ra dư luận thiên kiến trên vấn đề Nam Hải sớm muốn cũng sẽ bị vạch trần.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |