• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Học giả Trung Quốc và I-ran vén màn bí mật bản đồ cổ I-ran, vùng biển Nam Hải luôn được ghi rõ là "Biển Trung Quốc"

    2016-06-16 12:01:04     cri
    Các học giả Trung Quốc và I-ran khi tiến hành chỉnh lý, nghiên cứu hơn 50 tấm bản đồ cổ I-ran phát hiện, trên những bản đồ được lập ra bởi các nhà địa lý Péc-xích và A-rập này, vùng biển Nam Hải Trung Quốc luôn được ghi gõ là "Biển Trung Quốc", có chỗ còn ghi chữ "Đảo Trung Quốc".

    Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Giáo sư Diêu Kế Đức của Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Đại học Vân Nam, người phụ trách dự án nghiên cứu bản đồ cổ I-ran của phía Trung Quốc đã cho xem bản phô-tô một số bản đồ cổ I-ran. Giáo sư cho biết, đây là nhận biết đối với địa lý thế giới, lấy Péc-xích làm trung tâm mà các nhà địa lý học thời đó lập ra căn cứ theo kiến thức địa lý nắm được của bản thân.

    Nhiều chuyên gia Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Đại học Vân Nam cho rằng, số bản đồ cổ và văn hiến liên quan của I-ran này lại là một bằng chứng lịch sử quan trọng về hoạt động tại Nam Hải của Trung Quốc trong lịch sử được cộng đồng quốc tế công nhận, đã cung cấp tư liệu hiện vật đầy đủ của bên thứ ba chứng minh chủ quyền đối với các đảo trên Nam Hải của Trung Quốc.

    Giáo sư Diêu Kế Đức là Giám đốc Sở Nghiên cứu Tây Nam Á kiêm Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu về I-ran, làm công tác nghiên cứu lịch sử quan hệ Trung Quốc-I-ran nhiều năm. Giáo sư cho biết, niên đại của hơn 50 tấm bản đồ này là từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 17 (tức đời nhà Đường đến nhà Nguyên, Minh của Trung Quốc), kéo dài hơn 800 năm. Cho đến nay, nhóm dự án đã chỉnh lý, chú thích hệ thống đối với hơn 50 tấm bản đồ này. Sau khi kết hợp văn hiến lịch sử, địa lý của Trung Quốc và nước ngoài tiến hành khảo chứng, giải thích bước đầu đối với số bản đổ cổ này, Nhóm dự án chứng minh, số bản đồ cổ I-ran này luôn ghi rõ vùng biển Nam Hải Trung Quốc này này là "Biển Trung Quốc" hoặc "Vịnh Trung Quốc".

    Giáo sư Diêu Kế Đức đã cho phóng viên xem bản phô-tô "Bản đồ Thế giới" được lưu giữ trong bản chép tay mang tên "Nhận biết phương hướng". Giáo sư Diêu Kế Đức cho biết, bản đồ cổ này là bản đồ hình cầu được lập ra bởi Rajdhani, nhà địa lý học nổi tiếng Péc-xích thế kỷ 11, ghi chú địa danh bằng văn tự Péc-xích. Bản đồ cổ vẽ trên giấy ngả mầu vàng này chủ yếu có ba mầu vàng, trắng và xanh, chia thế giới thành 6 vùng lớn là Ấn Độ, A-rập, Ai Cập, Péc-xích, Côn-xtan-ti-nô-plơ (tức I-xtan-bun, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) và Trung Quốc, cả vùng biển nằm phía dưới Ấn Độ (miền Đông) được ghi chú rõ là "Biển Trung Quốc", có chỗ còn ghi rõ chữ "Đảo Trung Quốc".

    Giáo sư Diêu Kế Đức cho biết, từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 17, các nhà hàng hải Hồi giáo Péc-xích và A-rập đã điều khiển đoàn tàu tân tiến kể cả thuyền có buồm hình tam giác đi lại giữa các vùng biển Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Nam Hải Trung Quốc, v.v. Trong thời kỳ thương mại thịnh vượng của Con đường Tơ lụa trên biển Đông Tây, nhiều nhà thám hiểm, nhà địa lý học Péc-xích và A-rập cũng đã đáp theo các đoàn tàu thương mại đi lại giữa các nơi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>