• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình sắp đi thăm Trung-Đông Âu và U-dơ-bê-ki-xtan, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường"

    2016-06-16 10:41:04     cri
    Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 6, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Xéc-bi-a, Ba Lan và U-dơ-bê-ki-xtan, đồng thời dự Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 16 diễn ra tại Ta-xken, Thủ đô U-dơ-bê-ki-xtan. Ngày 15 tháng 6, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho báo giới biết, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" sẽ xuyên suốt chuyến công du Âu-Á lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ngoài ra, năm nay là kỷ niệm 15 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Hội nghị Thượng đỉnh Ta-xken được các bên kỳ vọng là "kế thừa cái trước, mở mang cái mới".

    Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước thành công đến Cộng hòa Séc tháng 3 năm nay, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc sẽ lại có chuyến thăm đến khu vực Trung và Đông Âu. Chặng đầu tiên Xéc-bi-a là chuyến thăm đầu tiên của Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc trong 32 năm qua. Còn Ba Lan là chuyến thăm của Chủ tịch nước Trung Quốc sau 12 năm. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Hải Tinh cho biết, trong chuyến thăm hai nước này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự một loạt hoạt động cấp Nhà nước. Xéc-bi-a và Ba Lan là nước quan trọng ở khu vực Trung-Đông Âu và dọc vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cùng lãnh đạo hai nước này trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, xây dựng "Một vành đai, một con đường", hợp tác Trung Quốc-Trung-Đông Âu, v.v, đưa ra kế hoạch hợp tác trong tương lai. Trợ lý Bộ trưởng Lưu Hải Tinh nói:

    "Lần này Chủ tịch Tập Cận Bình lại đi thăm khu vực Trung-Đông Âu, chứng tỏ Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao quan hệ với châu Âu, quan hệ với Trung-Đông Âu và quan hệ hợp tác song phương, tin rằng chuyến thăm lần này chắc chắn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Trung Quốc-châu Âu phát triển".

    U-dơ-bê-ki-xtan nước cổ "Con đường Tơ lụa" là chặng thứ ba trong chuyến công du Âu-Á lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng là một trong những nước hưởng ứng sớm nhất về sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Huệ Lai cho biết, lần này Trung Quốc và U-dơ-bê-ki-xtan sẽ thảo luận một số dự án hợp tác mới, Trung Quốc sẽ nêu ra ý tưởng cụ thể về thúc đẩy Trung Quốc và U-dơ-bê-ki-xtan cùng xây dựng vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Huệ Lai nói:

    "Một là, triển khai hợp tác theo nguyên tắc tiến dần từng bước, ra sức tạo dựng dự án mẫu mực hợp tác để mở rộng; hai là, tích cực nghiên cứu thảo luận triển khai hợp tác năng lực sản xuất, giải quyết vấn đề thương mại hàng hóa khối lượng giao dịch lớn được U-dơ-bê-ki-xtan quan tâm thông qua phương thức triển khai hợp tác chế biến nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; ba là, tăng cường hợp tác an ninh hành pháp, cùng nâng cao năng lực chống khủng bố và duy trì ổn định, dành sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho xây dựng Một vành đai, một con đường".

    Trong chuyến thăm U-dơ-bê-ki-xtan, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự Hội nghị Hội đồng Nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 16. Hợp tác an ninh và hợp tác kinh tế luôn là "hai bánh xe" của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hiện nay, chống "ba thế lực ác quỷ" vẫn là nhu cầu bức thiết của các nước Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, các nước thành viên đối mặt áp lực suy thoái kinh tế tăng lên, đã đặt hy vọng rất cao vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải duy trì ổn định khu vực, phá vỡ nút thắt cổ chai kìm hãm phát triển, thực hiện sự phồn thịnh chung, Trợ lý Bộ trưởng Lý Huệ Lai đã giới thiệu vấn đề chính về hai mặt thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này trong bối cảnh đó. Trợ lý Bộ trưởng Lý Huệ Lai nói:

    "Một là, trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, hai là, nghiên cứu thảo luận tiếp tục sâu sắc hợp tác cùng có lợi trong mọi lĩnh vực trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cùng thảo luận những cơ hội và thách thức mà Tổ chức Hợp tác Thượng Hải phải đối mặt trong tình hình mới, nghiên cứu biện pháp cùng ứng phó".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>