Ông An-béc-tô Ên-cô-mi-ên-đa, cựu Tổng Thư ký Trung tâm các vấn đề đại dương và hàng hải thuộc Bộ Ngoại giao Phi-li-pin cho biết, hành động khiến tình hình căng thẳng trên Nam Hải leo thang của Phi-li-pin là do Mỹ giật dây. "Phi-li-pin không có chính sách ngoại giao độc lập, thường bị Mỹ giật dây. Ông A-ki-nô mỗi khi nhắc đến chuyện gì thường đều nói là 'căn cứ theo luật pháp' và 'khung pháp lý', những 'luật' này kỳ thực là do Mỹ quyết định".
Ông Uy-li-am Giôn, Giám đốc chi nhánh Tạp chí "Thông tin chiến lược toàn cầu" Mỹ tại Oa-sinh-tơn, chuyên gia vấn đề quốc tế của Mỹ cho biết, Mỹ khuyến khích Phi-li-pin đưa ra tuyên bố chủ quyền "cứng rắn hơn", điều này đã trái với lập trường không đứng về bên nào trên vấn đề Nam Hải của Mỹ. Mỹ can thiệp vào vấn đề Nam Hải là nguyên nhân lớn nhất làm tình hình nơi đó dần xấu đi.
Ông Xan-nôn I-bra-him, bình luận viên kỳ cựu vấn đề quốc tế của Nam Phi đăng bài viết cho rằng, Mỹ là "bàn tay vô hình" đằng sau tình hình căng thẳng trên Nam Hải. Những năm qua, do Chính phủ Ô-ba-ma ra sức triển khai chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương", tình hình căng thẳng trên Nam Hải dần nóng lên. Mỹ lợi dụng vấn đề Nam Hải bao vây Trung Quốc, cùng các nước tuyên bố chủ quyền khác tổ chức các cuộc tập trận với mục đích khá rõ, thậm chí đồng thuận việc Phi-li-pin đơn phương đổi tên một số vùng biển Nam Hải thành "Biển Tây Phi-li-pin", Mỹ liên tục cho tàu chiến và máy bay quân sự tới Nam Hải..., đó đều là các hành vi khiêu khích của Mỹ.
Giáo sư Grê-gơ Ao-xtin, Phân hiệu Đại học Nam Xứ Uên Mới Ô-xtrây-li-a tại Ken-bơ-rơ, chuyên gia nghiên cứu lâu năm về chính sách Trung Quốc cũng thẳng thắn, căng thẳng trên Nam Hải hiện nay đã xảy ra sau khi hành động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc vấp phải chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" của Mỹ, hai nước Trung Quốc và Mỹ có trách nhiệm tìm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Nam Hải.
Ông Giô-xép Mát-thêu, Chủ nhiệm Trung tâm Giáo dục ASEAN của Cam-pu-chia cho rằng, Mỹ và Nhật đang mưu toan gây nên cuộc đối đầu vũ trang trên Nam Hải giữa Phi-li-pin và Trung Quốc, điều này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội trong khu vực.
Ông Leslie Fong, cựu Tổng Biên tập "Thời báo Eo biển" Xin-ga-po đăng bài viết trên báo này cho rằng, Mỹ một lần nữa trực tiếp "chọc tức" Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải, đó là đùa với lửa. Nếu nằm ngoài tầm kiểm soát, thì sẽ mang lại thảm họa cho tất cả các bên trong khu vực. "Mỹ không có quyền làm như vậy, tại sao chúng ta lại phải trá giá cho việc này?".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |