"Tôi tuyên bố, hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa năm 2016 tại thành phố Thừa Đức chính thức khai mạc".
Sáng 11 tháng 6, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã đón chào Ngày Di sản văn hóa lần thứ 11 của Trung Quốc trong bầu không khí tươi vui nhộn nhịp. Là thành phố chính tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa lần này, các hoạt động diễn ra trong ngày ở Thừa Đức khá phong phú. Vừa có Lễ khánh thành dự án tu bổ chùa Phổ Đà Tông Thừa Chi Miếu tập trung thể hiện thành quả bảo tồn di sản văn hóa Tị Thử Sơn Trang Thừa Đức cùng các đền chùa xung quanh—Di sản văn hóa thế giới trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, cũng có Triển lãm Mỹ thuật Di sản văn hóa Trung Quốc, Triển lãm Nhiếp ảnh bảo vệ kiến trúc cổ, v.v giới thiệu thành quả bảo tồn văn vật của Trung Quốc trong những năm qua.
Cục trưởng Cục Văn vật quốc gia Trung Quốc Lưu Ngọc Châu cho biết, trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc đã chính thức khởi động dự án bảo tồn Tị Thử Sơn Trang Thừa Đức cùng các đền chùa xung quanh—Di sản văn hóa thế giới, đã cứu vãn bảo tồn một số văn vật có nguy cơ bị hủy hoại ở mức độ khác nhau, đã khôi phục một số diện mạo môi trường lịch sử của Tị Thử Sơn Trang cùng các đền chùa xung quanh, đã bảo lưu tối đa thông tin lịch sử của kiến trúc văn vật, kế thừa và tôn vinh hữu hiệu di sản văn hóa quý giá của cha ông để lại.
Một mặt phải bảo tồn di sản văn hóa, mặt khác làm thế nào sử dụng hợp lý, để di sản văn hóa hội nhập cuộc sống con người cũng là vấn đề chính mà công tác bảo tồn di sản văn hóa phải đối mặt. Vậy thì làm thế nào để di sản văn hóa hội nhập cuộc sống hiện đại? Giám đốc Sở Văn vật tỉnh Hà Bắc Trương Lập Phương cho rằng, một mặt phải để quần chúng tiếp xúc và nhận thức nhiều hơn về di sản văn hóa, mặt khác phải kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa.
Tại Viện Cố cung Bắc Kinh, các hoạt động xoay quanh chủ đề "Để di sản văn hóa hội nhập cuộc sống hiện đại" diễn ra trong ngày 11 tháng 6.
Ngay trong tháng trước, Sở Nghiên cứu Khảo cổ Viện Nghiên cứu Cố Cung đã tiến hành khảo cổ điều tra hố thăm dò xây dựng cơ bản ở phía Tây-Bắc Trường Tín Môn trên sân Quảng trường Từ Ninh Cung, phát hiện di chỉ kiến trúc xây dựng cung điện cỡ lớn thời kỳ đầu đời nhà Minh. Những người làm công tác khảo cổ hiện trường cho biết, đây là lần đầu tiên phát hiện di chỉ chân tường kiến trúc cung điện, cùng móng, mương kiến trúc đời Nhà Minh trong Cố Cung.
Ngoài Thừa Đức và Cố Cung, các nơi Trung Quốc còn đã tổ chức các hoạt động như Triển lãm Di sản văn hóa phi vật thể, Bảo tàng mở cửa miễn phí, v.v.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |