• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dự án hợp tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ bị gác lại-biện pháp bảo hộ mậu dịch của Mỹ hại người hại cả mình

    2016-06-13 14:18:44     CRIonline

    Mới đây, việc dự án hợp tác xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên giữa Trung Quốc và Mỹ gặp trở ngại thu hút sự quan tâm của các bên. Việc này bắt nguồn từ Công ty Xpress West, đối tác hợp tác Mỹ bất ngờ đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Các chuyên gia nêu rõ, bản chất của việc Mỹ bất ngờ đơn phương hủy bỏ hợp đồng vẫn là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Hành vi thiếu trách nhiệm này không những tác động đến uy tín thương mại của Mỹ, mà còn gây phương hại tới lợi ích của người dân Mỹ trên dọc tuyến.

    Tháng 9/2015, Công ty Xpress West và Công ty TNHH Quốc tế Trung Thiết của Trung Quốc (CREC) bắt tay đàm phán và trù bị thành lập công ty liên doanh nhằm hỗ trợ khai thác, huy động vốn, xây dựng và chuẩn bị vận hành dự án tuyến đường sắt cao tốc miền Tây nối liền thành phố Lát Vê-gát, bang Nê-va-đa và thành phố Lốt An-giơ-lét, bang Ca-li-phoóc-ni-a, Mỹ với mục đích làm dịu vấn đề ùn tắc giao thông khiến người dân địa phương hết sức đau đầu thông qua xây dựng bến tàu ở các nơi trên dọc tuyến. Được biết, tuyến đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài 370km, dự kiến tổng vốn đầu tư lên đến 12 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, dự định khởi công vào tháng 9 năm nay.

    Về nguyên nhân bất ngờ hủy bỏ hợp đồng, sự giải thích của Mỹ là, quy định về "đoàn tàu cao tốc cần phải được chế tạo tại Mỹ" của Chính phủ liên bang Mỹ là trở ngại lớn nhất khi thúc đẩy dự án này. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng, thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trước đó, bất kể công bố hay hủy bỏ, đều cần phải nhận được sự đồng ý của cả hai bên. Công ty Xpress West "tấn công bất ngờ như vậy" hiển nhiên là vi phạm hợp đồng, hơn nữa lý do của Mỹ khó thuyết phục được mọi người. Giám đốc Sở Nghiên cứu Mỹ Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc Đằng Kiến Quần cho rằng, Công ty Xpress West chấm dứt hợp tác chủ yếu do sự phản đối của Chính phủ liên bang. Ông Đằng Kiến Quần cho biết, không để các nước khác tham gia xây dựng đường sắt nước mình, thực ra là sự biểu hiện cụ thể về chủ nghĩa bảo hộ.

    Vậy, đường sắt cao tốc Trung Quốc gặp trở ngại ở Mỹ liệu có nói lên sức cạnh tranh chưa đủ mạnh hay không? Tổng quan thông tin các mặt, ưu thế của đường sắt Trung Quốc thực ra rất rõ rệt.

    Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Vương Mộng Thứ cho biết, công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc chủ yếu có 3 ưu thế lớn: Một là, công nghệ xây dựng đường ray và đường hầm cao, có năng lực ứng phó các tình hình phức tạp, như công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc có thể bảo đảm đường ray không biến dạng trong điều kiện nhiệt độ chênh lệch lớn, v.v.; hai là, đội ngũ kỹ thuật xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc hùng mạnh; ba là, giá thành xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc thấp hơn các đối thủ cạnh tranh. Theo ước tính, giá thành xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc chỉ bằng 30-50% giá thành của các nước khác.

    Những năm qua, Trung Quốc đã tiến hành hợp tác hoặc bàn thảo xây dựng đường sắt cao tốc với ít nhất 30 nước, cụm "kết nối" trải khắp các nước Thổ Nhĩ Kỳ, A-rập Xê-út, I-ran, Thái Lan, Lào, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Nga, v.v.

    Chủ nhiệm Phòng Hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu kinh tế đối ngoại Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Kiến Bình chỉ rõ hơn nữa, điều cần chú ý là, ngành đường sắt cao tốc thường sẽ thúc đẩy nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm liên quan như gang thép, thiết bị điện khí, v.v., động cơ của Mỹ thực ra rất rõ rệt, là nhằm thông qua gác lại dự án đường sắt cao tốc để bảo hộ các ngành nghề liên quan trong nước, đồng thời tìm kiếm cơ hội đè bẹp xu hướng phát triển của ngành chế tạo Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở Mỹ hiện nay đã tương đối tụt hậu, cách làm này không phù hợp lợi ích lâu dài của người dân Mỹ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>