• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cộng đồng quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói công bằng khi nhìn nhận về vấn đề Nam Hải

    2016-06-13 11:38:01     cri
    Gần đây, cộng đồng quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói công bằng khi nhìn nhận về vấn đề Nam Hải, không ít tiếng nói là đến từ Phi-li-pin.

    Mới đây, nhiều nhân sĩ ngoại giao kỳ cựu Phi-li-pin như cựu Tổng Thư ký Trung tâm các vấn đề đại dương và hàng hải thuộc Bộ Ngoại giao Phi-li-pin An-béc-tô Ên-cô-mi-ên-đa, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Rô-xa-ri-ô Ma-na-lô, cựu Đại sứ Phi-li-pin tại Liên Hợp Quốc Lao-rô Ba-gia, v.v đã đồng loạt phát biểu, nêu rõ các chính khách Phi-li-pin và truyền thông phương Tây đã cố ý bóp méo sự thật. Ví dụ như, Phi-li-pin đã trước tiên lấp biển xây đảo tại Nam Hải, làm leo thang tình hình căng thẳng ở Nam Hải là Phi-li-pin chứ không phải Trung Quốc.

    Ông An-béc-tô Ên-cô-mi-ên-đa từng trực tiếp phụ trách công việc đàm phán giữa Phi-li-pin với Trung Quốc cũng đã vạch trần lời nói giả dối của Chính phủ A-ki-nô bằng trải nghiệm thực tế công tác của mình. Chính phủ A-ki-nô nói "Phi-li-pin và Trung Quốc đã tiến hành hơn 50 cuộc đàm phán, nhưng chưa giải quyết được tranh chấp, đành phải đưa lên trọng tài". Sự thật lại là: Trung Quốc luôn dự định đàm phán với Phi-li-pin, nhưng Phi-li-pin luôn không đáp lại.

    Các nhân sĩ ngoại giao kỳ cựu Phi-li-pin này hối thúc Chính phủ mới của Phi-li-pin sớm triển khai đàm phán song phương với Trung Quốc về vấn đề Nam Hải. Họ đồng thời nêu rõ, Mỹ là nước ngoài khu vực, không nên nhúng tay vào công việc Nam hải.

    Trong giới chức Phi-li-pin cũng đã xuất hiện tín hiệu tích cực. Ngoại trưởng sắp nhậm chức của Phi-li-pin mới đây cho biết, sẵn sàng tổ chức đối thoại song phương với Trung Quốc về vấn đề Nam Hải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra Tuyên bố, tái khẳng định Trung Quốc tiếp tục kiên trì giải quyết tranh chấp Nam Hải với Phi-li-pin qua đàm phán.

    Bên cạnh đó, những tiếng nói ủng hộ chủ trương của Trung Quốc của cộng đồng quốc tế cũng ngày càng mạnh mẽ. Đã có mấy chục nước dứt khoát bày tỏ ủng hộ lập trường của Trung Quốc trên vấn đề Nam Hải, nhiều dư luận nước ngoài cũng đã khẳng định chủ trương của Trung Quốc. Các chuyên gia, học giả như chuyên gia Luật quốc tế Đại học Bon Đức Xtê-phen Tan-môn, Quyền Giám đốc Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Lu-din-a-nin, v.v cho rằng, đưa tranh chấp Nam Hải lên trọng tài quốc tế là cách làm sai lầm. Các chuyên gia, học giả phổ biến bày tỏ ủng hộ lập trường của Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp qua đàm phán song phương.

    Trung Quốc là nước có chung đường biên giới trên đất liền và trên biển với nhiều nước láng giềng nhất trên thế giới. Trên vấn đề hoạch định đường biên giới trên đất liền và trên biển, cho đến nay Trung Quốc đã cùng 12 trong 14 nước có chung đường biên giới trên đất liền giải quyết thành công tranh chấp lãnh thổ trên đất liền, đã hoạch định và phân định cắm mốc trên 90% biên giới trên đất liền. Trung Quốc đã cùng Việt Nam đàm phán hoạch định đường biên giới trên biển ở Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc cũng đã cùng Hàn Quốc chính thức khởi động đàm phán về hoạch định đường biên giới trên biển.

    Trong xử lý tranh chấp Nam Hải với Phi-li-pin, tuy Trung Quốc đã gặp phải rất nhiều trở lực có dụng ý xấu, gánh chịu không ít sự bóp méo thậm chí bị bôi nhọ, nhưng người Trung Quốc tin tưởng, "Đức bất cô, tất hữu lân", nghĩa là người có đức thì không sợ bị lẻ loi, thế nào cũng có người làm bạn với mình. Miễn là luôn tuân theo chính nghĩa và công bằng, chúng ta tin tưởng, lực lượng ủng hộ lập trường của Trung Quốc sẽ ngày càng lớn mạnh, chủ trương đúng đắn của Trung Quốc giải quyết vấn đề lãnh thổ và hoạch định đường biên giới với nước láng giềng qua đàm phán và hiệp thương cũng sẽ tiếp tục được thực hiện.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>