Ngày 9/6, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 5/2016 cho thấy, hai chỉ số này đều giữ ở mức ổn định, nói lên kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu ổn định rõ rệt, duy trì tính liên tục và ổn định của chính sách trong thời gian tới sẽ là nhiệm vụ chủ yếu trên bình diện vĩ mô.
Ngày 9/6, Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc công bố Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước (CPI) trong tháng 5/2016, CPI tháng 5 giảm 0,5% so với tháng 4, tăng 2% so với cùng kỳ, có phân tích cho rằng, điều này chủ yếu do ảnh hưởng của giá rau củ quả giảm khá mạnh. Giá rau củ quả trong tháng 5 giảm 21,5% so với tháng 4, khiến CPI giảm khoảng 0,64% so với tháng 4, lớn hơn tổng mức giảm CPI so với tháng 4. Xét từ Báo cáo Giám sát giá các thực phẩm chủ yếu theo chu kỳ 10 ngày ở 50 thành phố, mức giảm giá rau củ quả khá mạnh, chuyên gia Sở Nghiên cứu Kinh tế thế giới Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh phân tích cho biết, cùng với thời tiết ấm trở lại, giá rau củ quả trong thời gian tới sẽ ngày một ổn định, tác động đối với CPI sẽ ngày càng giảm. Bà nói:
"Giá rau củ quả trong mùa hè sẽ thấp hơn, những nhân tố tác động đến giá cả sẽ không nhiều, ngoài ra, chúng tôi có thể ghi nhận sự ổn định của giá dịch vụ, góp phần ổn định giá tiêu dùng hoặc giá cả chung, do đó có thể thấy cung cầu cơ bản cân đối, điều tiết vĩ mô là hết sức hợp lý, vì vậy, việc CPI có thể giữ ổn định ở 2% là một xu hướng tốt".
Số liệu cho thấy, tháng 5, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục tăng so với tháng trước, tăng 0,5%, mức giảm so với cùng kỳ thấp hơn 0,6% so với tháng trước, đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp mức giảm của chỉ số này được thu hẹp. Về điều này, Nghiên cứu viên đặc biệt Phòng Tham vấn Quốc vụ viện Trung Quốc Diêu Cảnh Nguyên cho biết:
"PPI trong tháng 5 có phần tăng trở lại so với tháng 4, mặc dù mức tăng không lớn, nhưng chứng tỏ kinh tế Trung Quốc hiện đang ở trong trạng thái tăng trưởng chậm trong ổn định. Tôi cho rằng cần kiên định bất di bất dịch tăng thêm cường độ 'đào thải năng suất dư thừa, giảm tồn kho, loại bỏ rào cản, hạ giá thành, bù lấp điểm yếu' theo sự sắp xếp của Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương, duy trì và phát triển tình hình 'phát triển theo hướng tốt trong ổn định, phát triển ổn định trong ổn định'".
Về hướng đi của CPI và PPI trong giai đoạn tới, Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu Tài chính và Chứng khoán Đại học Nhân dân Trung Quốc Triệu Tích Quân dự báo:
"Bất kể là CPI hay PPI đều sẽ tương đối ổn định, đặc biệt xét về những nhân tố tác động đến CPI, các nhân tố gây tác động trước đây, một là giá rau củ quả, hai là giá thịt, hiện đã ổn định dần. Vì vậy, giá cả nhìn chung có thể duy trì trạng thái bình ổn".