Có chuyên gia nêu rõ, "Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển" quy định, tòa trọng tài quốc tế không có quyền đưa ra phán quyết về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, Trung Quốc cũng đã đưa ra Tuyên bố loại trừ theo quy định của "Công ước", loại trừ những tranh chấp liên quan đến hoạch định biên giới trên biển, v.v ra ngoài trình tự giải quyết tranh chấp bên thứ ba quy định trong "Công ước". Phi-li-pin đưa lên trọng tài trong tình hình này là không phù hợp quy định của "Công ước", Tòa trọng tài quốc tế cũng không có quyền tài phán.
Chủ nhiệm Ủy ban Nghiên cứu vấn đề quốc tế I-xla-ma-bát Pa-ki-xtan Xa-íp Chô-đu-ri nêu rõ, do bản thân Phi-li-pin đã xâm chiếm trái phép một số đảo, bãi đá trên Nam Sa, Tòa trọng tài quốc tế cần cự tuyệt yêu cầu trọng tài của họ. Bởi vậy, Trung Quốc hoàn toàn có quyền và lý do phản đối bất cứ trọng tài nào và không chấp nhận kết quả trọng tài.
Chủ nhiệm Trung tâm Giáo dục ASEAN của Cam-pu-chia Giô-xép Mát-thêu cho rằng, việc Phi-li-pin đơn phương đưa lên trọng tài về căn bản là đã có vấn đề, bởi vì Tòa trọng tài không có quyền tài phán về vụ này. Theo trình tự trọng tài, hai bên tranh chấp cần đồng ý và chấp nhận quy tắc trọng tài.
Chuyên gia luật pháp quốc tế Đại học Bon Đức Xtê-phen Tan-môn nói, Phi-li-pin cho biết trong "Công ước" Trung Quốc đã hứa chấp nhận trọng tài về tranh chấp trên biển, nhưng vì vấn đề Nam Hải liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, quan điểm này của Phi-li-pin là sai lầm. Tòa trọng tài không có quyền tài phán đối với tranh chấp lãnh thổ, bởi vậy cũng không có lợi cho giải quyết tranh chấp lãnh thổ Nam Hải.
Chuyên gia phổ biến cho rằng, trên vấn đề Nam Hải, Phi-li-pin đơn phương đưa lên trọng tài không có lợi cho hóa giải tranh chấp, ngược lại chỉ khoét sâu thêm mâu thuẫn, khiến vấn đề càng khó được giải quyết. Trong khi đó, Trung Quốc chủ trương giải quyết hòa bình tranh chấp Nam Hải qua tham vấn và đàm phán mới là con đường đúng đắn.
Ông Xê-phen Tan-môn nêu rõ, quyết định của Tòa trọng tài sẽ không khiến giải quyết tranh chấp Nam Hải trở nên dễ dàng hơn. "Tôi cho rằng phán quyết thậm chí sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho giải quyết vấn đề".
Nhà phân tích chính trị và chiến lược Pa-ki-xtan Xun-tan Ma-mút A-li cho rằng, Trung Quốc đã cùng 12 trong 14 nước có chung đường biên giới trên đất liền giải quyết thành công tranh chấp lãnh thổ trên đất liền, hoạch định và phân giới cắm mốc trên 90% đường biên giới trên đất liền. Trung Quốc kiên trì phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước xung quanh, kể cả Phi-li-pin. Nếu Phi-li-pin đối thoại trực tiếp với Trung Quốc, kết quả có thể sẽ tốt đẹp hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |