• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đều tăng so với cùng kỳ-chuyên gia cho rằng cần xem xét thận trọng xu hướng ngừng giảm

    2016-06-09 12:01:49     CRIonline

    Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 8/6 công bố số liệu cho thấy, tháng 5/2016, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 2.020 tỷ Nhân dân tệ, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.170 tỷ Nhân dân tệ, tăng 1,2%; nhập khẩu đạt 847 tỷ 97 triệu Nhân dân tệ, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Chuyên gia cho biết ngành ngoại thương xuất hiện dấu hiệu ngừng giảm rõ rệt, tuy nhiên vẫn cần đánh giá một cách thận trọng.

    Tháng 5, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng 2,8% so với cùng kỳ. 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu trong cả nước giảm 3,2% so với cùng kỳ, mức giảm thấp hơn 1,6% so với 4 tháng đầu năm. Trong khi đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2015 đạt 24 nghìn 580 tỷ Nhân dân tệ, giảm 7% so với cùng kỳ. Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu thị trường quốc tế Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Bạch Minh cho rằng, ngành ngoại thương xuất hiện dấu hiệu ngừng giảm rõ rệt, nhưng vẫn cần xem xét thận trọng. Ông nói:

    "Xét về tổng thể, ngành ngoại thương Trung Quốc đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, dấu hiệu ngừng giảm khá rõ rệt, nhưng vẫn còn sớm để nói rằng đã thoát khỏi cảnh khó khăn".

    Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc Trần Phượng Anh cũng cho rằng, số liệu tháng 5 cho thấy tình hình ngoại thương giữ ổn định, nhưng việc phục hồi là một quá trình lâu dài. Bà nói:

    "Số liệu tháng 5 chứng tỏ tình hình ngoại thương đã giữ ở mức ổn định, cho thấy có xu hướng ổn định dần. Do tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại quốc tế vẫn hết sức ảm đạm, ngoại thương quốc tế không lạc quan, môi trường bên ngoài không tốt thì sẽ dẫn đến vấn đề hiện thực. Kinh tế thế giới và thương mại quốc tế đều đang trong điều chỉnh. Có thể nói hiện đang phát triển từng bước theo hướng tốt từ phần đáy, tuy nhiên quá trình này sẽ tương đối chậm".

    Số liệu xuất khẩu tháng 5 thu hút sự quan tâm của mọi người. Tổng giá trị xuất khẩu tháng 5 tăng 1,2% so với cùng kỳ, đây là tăng trưởng dương so với cùng kỳ trong tháng thứ 3 liên tiếp kể từ tháng 3 năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc xoay chuyển tăng trưởng âm trong 8 tháng liền. Về xuất khẩu tháng 5 tăng 1,2% so với cùng kỳ, Phó Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu thị trường quốc tế Viện Nghiên cứu Hợp tác kinh tế-thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Bạch Minh phân tích cho biết, xuất khẩu tăng liên tục chủ yếu do cơ số xuất khẩu năm ngoái quá thấp và tác động của đồng Nhân dân tệ mất giá.

    Điều đáng chú ý là, tổng giá trị nhập khẩu tháng 5 tăng 5,1% so với cùng kỳ, trong khi đó tổng giá trị nhập khẩu tháng 4 giảm 5,7% so với cùng kỳ. Đây là một thay đổi rõ rệt. Ông Bạch Minh cho biết, điều này chủ yếu do giá cả của các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn trên thế giới tăng lên.

    Bất kể là xuất khẩu hay nhập khẩu, muốn thực hiện "tăng trở lại sau khi chạm đáy" thực sự đều đòi hỏi phát huy ưu thế của mình trong các mặt chính sách đối với các đối tác thương mại, nâng cấp chuyển đổi mô hình và điều chỉnh kết cấu ngành nghề. 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu tăng, trong khi đó giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại như Mỹ, ASEAN và Nhật Bản giảm. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc đạt 3.560 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,9%, chiếm 38,8% tổng giá trị ngoại thương, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dân doanh và tỷ trọng tăng lên, đây là một xu hướng mới đáng quan tâm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>