• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ xã hội hoá đầu tư qua phương thức giám sát kiểm tra

    2016-06-08 12:06:36     cri
    Mới đây, nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh xã hội hoá đầu tư, Chính phủ Trung Quốc đã cử 9 Đoàn giám sát đi giám sát kiểm tra tại chỗ về xã hội hoá đầu tư ở 18 tỉnh, khu tự trị. Nhân sĩ hữu quan cho biết, thông qua giám sát kiểm tra phát hiện vấn đề và tiến hành chấn chỉnh sửa đổi, có thể hỗ trợ xã hội hoá đầu tư.

    Thúc đẩy phát triển lành mạnh xã hội hoá đầu tư là một vấn đề cấp bách. Giám sát kiểm tra lần này quả thực đã phát hiện vấn đề. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Dũng, Trưởng Đoàn giám sát-1 về thúc đẩy phát triển lành mạnh xã hội hoá đầu tư của Quốc vụ viện cho biết, doanh nghiệp dân doanh đã phản ánh không ít vấn đề với Đoàn giám sát. Ông nói:

    "Một là, về thực hiện các chính sách và quy định, một số biện pháp chính sách, pháp luật, quy định thiếu hướng dẫn chi tiết cụ thể để thực hiện, có chính sách mang tính đối tượng và khả năng thao tác không đủ mạnh, một số cá biệt địa phương còn chưa thi hành đúng với chính sách khuyến khích xã hội hoá đầu tư của Nhà nước. Hai là, về dịch vụ quản lý của chính quyền, phê duyệt hành chính còn phải tiếp tục ưu hóa, dịch vụ giám sát quản lý của địa phương còn phải nâng cao. Ba là, về tạo môi trường thị trường, doanh nghiệp dân doanh huy động vốn khó khăn, huy động vốn chi phí cao, doanh nghiệp gánh vác nặng, vẫn còn vấn đề các yếu tố sản xuất giá thành khá cao. Bốn là, bản thân doanh nghiệp thiếu nhân tài, chi phí lao động cao, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại của doanh nghiệp dân doanh tương đối tụt hậu, v.v".

    Huy động vốn khó khăn và huy động vốn chi phí cao của doanh nghiệp dân doanh là đánh giá chung của các Đoàn giám sát. Theo báo giới, tại Cát Lâm, lãi suất vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ phổ biến tăng hơn 30% trên cơ sở lãi suất cơ bản. Cộng thêm phí bảo lãnh, tiền đặt cọc, v.v, toàn bộ chi phí vay vốn của doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ sẽ rất cao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trương Dũng đã nêu ra đề nghị cụ thể giải quyết vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp dân doanh. Ông nói:

    "Chúng tôi đề nghị các cơ quan tài chính dành sự hỗ trợ nhiều hơn cho phát triển kinh tế thực trong khi phòng ngừa rủi ro của bản thân. Trong tình hình gặp phải khó khăn nhất định, miễn là doanh nghiệp này có đơn đặt hàng, có thị trường, tôi nghĩ cũng nên dành sự hỗ trợ tích cực, điều này cần phải điều chỉnh thích đáng một số chính sách tài chính. Chúng tôi còn muốn tiếp tục tăng cường khả năng thế chấp vay vốn của doanh nghiệp, có một số tài sản hiện nay còn chưa được coi là tài sản thế chấp, cần tiếp tục mở rộng chủng loại của tài sản thế chấp. Bên cạnh đó, cần cung cấp nhiều hơn kênh huy động vốn trực tiếp cho doanh nghiệp, kể cả niêm yết thị trường và phát hành trái phiếu doanh nghiệp" .

    Được biết, hiện nay Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc đang tổ chức các bộ ngành như Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước, v.v tiến hành phân loại chỉnh lý các vấn đề phát hiện trong giám sát kiểm tra, xác minh từng vấn đề, sau đó nghiên cứu nêu ra khuyến nghị chấn chỉnh sửa đổi tương ứng, làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và thời hạn chấn chỉnh sửa đổi, sắp tới Quốc vụ viện còn sẽ nghe báo cáo công tác giám sát kiểm tra, triển khai công tác chấn chỉnh sửa đổi và thực hiện.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>