• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kết thúc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung Quốc-Mỹ lần thứ 8, hai bên đạt được nhiều nhận thức chung

    2016-06-08 10:44:59     cri
    Ngày 6 và 7/6, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung Quốc-Mỹ lần thứ 8 đã kết thúc tại Bắc Kinh. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, Đại diện đặc biệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Ngoại trưởng Mỹ Ke-ri và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Gia-cốp Liu, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã đồng chủ trì Đối thoại. Hai bên Trung Quốc và Mỹ bày tỏ đã đạt được nhiều nhận thức chung hợp tác trong lĩnh vực song phương và đa phương như thúc đẩy đàm phán hiệp định đầu tư song phương, tăng cường hợp tác tài chính, v.v, sẵn sàng kiểm soát những bất đồng tồn tại bằng phương thức mang tính xây dựng.

    Chiều ngày 7/6, Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung Quốc-Mỹ lần thứ 8 đã kết thúc. Tại buổi họp báo chung tổ chức sau đó, các quan chức cấp cao hai nước Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu vòng Đối thoại này đều bày tỏ, hai bên đã trao đổi cởi mở và sâu sắc về các vấn đề trọng điểm, thành quả Đối thoại đáng được ghi nhận. Đề cập Đối thoại Kinh tế trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Kinh tế, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh với báo giới rằng, tuy vẫn còn bất đồng, nhưng đã đạt được hơn 60 thành quả. Hai nước nhận thức được tầm quan trọng của cải cách kết cấu đối với việc duy trì sự tăng trưởng bền vững kinh tế hai nước, đàm phán hiệp định đầu tư song phương cũng thu được tiến triển tích cực. Phó Thủ tướng Uông Dương nói:

    "Trung Quốc sẽ chú trọng tăng cường cải cách kết cấu nguồn cung ứng trong khi mở rộng thích đáng tổng nhu cầu. Mỹ cam kết xem xét đầy đủ tác động đối với thị trường tài chính quốc tế trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, chú ý nâng cao độ minh bạch và khả năng dự báo của chính sách. Hai bên đồng ý tăng nhanh đàm phán hiệp định đầu tư song phương, trung tuần tháng 6 sẽ trao đổi danh sách hạn chế mới, phấn đấu sớm đạt được hiệp định trình độ cao cùng thắng cùng có lợi".

    Vấn đề dư thừa năng suất được quan tâm trước khi bắt đầu Đối thoại lần này, có truyền thông suy đoán điều này sẽ trở thành một trọng điểm đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương cho biết, hai nước cũng đã đạt được nhấn thức chung quan trọng trên vấn đề này. Phó Thủ tướng Uông Dương nói:

    "Hai bên nhận thức rằng, dư thừa năng suất thép và các ngành khác là vấn đề mang tính toàn cầu, là kết quả của kinh tế thế giới phục hồi chậm và nhu cầu sụt giảm, cần phải tập thể ứng đối. Giải quyết dư thừa năng suất cần được thực hiện thông qua biện pháp pháp quyền, cơ chế thị trường và các biện pháp chính sách thích đáng".

    Trong Đối thoại Kinh tế lần này, hợp tác tài chính hai nước Trung Quốc và Mỹ đã thu được tiến triển quan trọng. Cơ quan giám sát quản lý tài chính hai nước sẵn sàng thúc đẩy chia sẻ thông tin và hợp tác hành pháp xuyên biên giới. Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giám sát chống rửa tiền, huy động vốn chống chủ nghĩa khủng bố, chống tiền giả, v.v.

    Ngoại trưởng Mỹ Ke-ri cũng đã đánh giá cao Đối thoại lần này, ông cho biết, hai nước nhất trí đồng ý quan hệ Mỹ-Trung là quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Đối thoại Chiến lược và Kinh tế là cơ chế quan trọng kiểm soát bất đồng, mở rộng lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy Đối thoại mang tính xây dựng có hiệu quả này, sẽ có lợi cho hai nước cùng giữ gìn hòa bình và phát triển của thế giới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>