• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chung một dòng sông Lan Thương-Mê Công, cùng viết lên bài ca hữu nghị mới

    2016-06-07 15:09:45     Xin Hua
    Chịu tác động của hiện tượng En Ni-nô, kể từ cuối năm 2015 đến nay, các nước lưu vực sông Lan Thương-Mê Công trong đó có Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Cam-pu-chia, Việt Nam đều gặp thiên tai hạn hán với mức độ khác nhau. Kể từ ngày 15 tháng 3 năm nay, Chính phủ Trung Quốc quyết định khắc phục khó khăn bị thiên tai của mình, thực hiện xả nước khẩn cấp cho vùng hạ du thông qua Nhà máy điện Cảnh Hồng sau khi điều phối khoa học trên vùng thượng du, giúp các nước láng giềng phòng chống hạn hán.

    Đầu tháng 4, "nguồn nước khẩn cấp" của Trung Quốc chảy về phía Nam cuối cùng đã đến Việt Nam, nước cuối cùng trên sông Lan Thương-Mê Công. Dòng nước này khiến mực nước ở vùng châu thổ sông Mê Công trở lại bình thường, đẩy nước biển xâm nhập mặn lùi về 10 đến 20 ki-lô-mét, độ mặn của đoạn sông thuộc tỉnh Sóc Trăng đổ ra biển qua cửa sông Cửu Long giảm với mức lớn, đã cứu vãn 2000 héc-ta lúa đang trổ bông.

    Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Pray-ut bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc bổ sung nước của Trung Quốc. Trang web cơ quan tham vấn Thái Lan đăng bài viết, việc Trung Quốc bổ sung nước khẩn cấp "là cách làm hữu hiệu thúc đẩy các nước chung sống hoà mục, tăng cường hữu nghị giữa các nước lưu vực sông Mê Công".

    Theo kế hoạch ban đầu, việc bổ sung nước khẩn cấp của Trung Quốc kéo dài đến ngày 10 tháng 4. Nhưng xem xét đến các nước vùng hạ du vẫn có nhu cầu chống hạn, Trung Quốc quyết định tiếp tục xả nước khẩn cấp kể từ ngày 11/4, cho đến kết thúc mùa khô.

    Theo Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, việc bổ sung nước có thể nói là sự mở đầu tốt đẹp của cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công. Khi phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3 tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Trung Quốc xả nước giúp các nước lưu vực sông Mê Công phòng chống hạn hán, là sự thể hiện mạnh mẽ về tính cần thiết của hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, cũng là minh chứng sống động về "chung một dòng sông".

    Cuối năm 2014, tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 17, Trung Quốc hưởng ứng sáng kiến phát triển bền vững khu vực sông Lan Thương-Mê Công do Thái Lan đề xuất, đề nghị xây dựng cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công. Dưới sự hưởng ứng tích cực của 5 nước và thúc đẩy tích cực của Trung Quốc, cơ chế Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã từ sáng kiến trở thành hiện thực chỉ trong hơn 1 năm.

    Tại Hội nghị cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công lần thứ nhất, Trung Quốc đề xuất: sẵn sàng cung cấp khoản vay ưu đãi trị giá 10 tỷ Nhân dân tệ và hạn ngạch vay tín dụng trị giá 10 tỷ USD, dùng vào hỗ trợ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hợp tác năng lực sản xuất khu vực sông Lan Thương-Mê Công; thúc đẩy các mặt bằng như Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Quỹ Con đường Tơ lụa v.v, tích cực ủng hộ hợp tác phát triển trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng v.v của khu vực sông Lan Thương-Mê Công; thành lập Quỹ riêng Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, dành 300 triệu USD hỗ trợ các dự án hợp tác vừa và nhỏ do 6 nước đề xuất trong 5 năm tới, v.v.

    Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách ngoại giao và nghiên cứu chiến lược Học viện Ngoại giao Việt Nam Trần Việt Thái cho rằng, cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công sẽ trở thành tiêu chí hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc, hợp tác giữa các nước Đông Nam Á lục địa với Trung Quốc.

    Điều không thể coi nhẹ là, các nước thành viên ASEAN có chênh lệch tương đối lớn về trình độ phát triển, ASEAN đứng trước nhiều thách thức trong việc thực hiện nhất thể hóa toàn diện. Cơ sở kinh tế của Mi-an-ma, Cam-pu-chia và Lào tương đối yếu kém trong 10 nước ASEAN, trong khi đó, thực lực kinh tế của Trung Quốc và Thái Lan tương đối mạnh trong 6 nước sông Lan Thương-Mê Công. Phát huy hữu hiệu vai trò của cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công, có lợi cho rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các nước lưu vực sông Mê Công với các nước khác trong ASEAN.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>