Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã giải quyết được công nghệ chủ chốt của hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, theo Người phát ngôn hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, Chủ nhiệm Văn phòng Quản lý hệ thống định vị vệ tinh Trung Quốc Nhiễm Thừa Kỳ cho biết: Năm 2012, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu đã cung cấp dịch vụ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói:
"Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu đi vào hoạt động năm 2012, cảm nhận thực tế của các nước Đông Nam Á rất tốt, do vậy các nước này, kể cả các nước "Một vành đai, một con đường" đều hào hứng và có nhu cầu rất cao đối với ứng dụng của hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, nhìn từ góc độ của chúng ta thì hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu là một hệ thống mang tính quốc tế, Trung Quốc là một nước lớn, chúng ta sẵn sàng chia sẻ thành quả của mình với toàn thế giới. Phối hợp với chiến lược 'Một vành đai, một con đường', đang tích cực thúc đẩy hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu đi ra nước ngoài; xét về hiệu quả cũng đã giành được hiệu quả khá rõ rệt, như các nước xung quanh, các nước 'Một vành đai, một con đường' đều rất chủ động bắt đầu cùng chúng ta bàn việc hợp tác về công nghệ Bắc Đẩu, như Thái Lan, Mi-an-ma, Pa-ki-xtan, kể cả A-rập Xê-út, I-ran, Ai Cập,v.v." .
Hiện nay, hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc đã đứng vào hàng ngũ 4 hệ thống định vị vệ tinh lớn của thế giới, đã trở thành tấm thẻ ngoại giao quốc gia, đã dẫn dắt sự tiến bộ tổng thể và phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin của Trung Quốc.
Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã thu được tiến triển tích cực về mặt chế tạo thuốc mới, cả thảy có 90 loại thuốc mới được cấp giấy chứng nhận, có 135 loại thuốc được cấp giấy phép thử nghiệm lâm sàng, 18 loại thuốc mới được cấp giấy chứng nhận đầu tiên trên thế giới; một số mặt bằng kỹ thuật đánh giá tiền lâm sàng (GLP) thông qua chứng nhận quốc tế, thúc đẩy Trung Quốc từ nước lớn về chế tạo thuốc trở thành nước mạnh về chế tạo thuốc. Công nghệ thông tin di động thế hệ thứ 4 TD-LTE có quyền sở hữu trí tuệ tự chủ của Trung Quốc đã hình thành dây chuyền công nghiệp hoàn chỉnh với sự tham gia của toàn cầu và do Trung Quốc chủ đạo.
Tính đến giai đoạn cuối Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác về khoa học-công nghệ với 156 nước và vùng lãnh thổ, đã gia nhập hơn 200 tổ chức hợp tác khoa học và công nghệ liên Chính phủ, xây dựng kế hoạch đối tác hợp tác khoa học-công nghệ với 6 nước, có hơn 200 nhà khoa học Trung Quốc đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức hợp tác quốc tế. Vai trò của ngoại giao khoa học và công nghệ ngày càng nổi bật trong ngoại giao chung của Nhà nước, đã tạo dựng môi trường quốc tế thân thiện thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp mô hình kinh tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |