Phiên họp Hội đồng lần này là phiên họp thường kỳ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế Y-u-ki-y-a A-ma-nô đã trình Báo cáo công tác trước Hội đồng. Về vấn đề hạt nhân I-ran, ông Y-u-ki-y-a A-ma-nô đã thông báo tình hình Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiến hành thanh sát và giám sát hạt nhân I-ran theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như tình hình I-ran thi hành Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Ông cho biết, Báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã cung cấp nhiều bằng chứng sự thật với thái độ khách quan và thực tế. Ngoài ra, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế còn đã đi thăm một số "nơi và cơ sở" của I-ran theo quy định Nghị định thư bổ sung của Hiệp định Bảo đảm hạt nhân. Ông nói:
"Công tác này còn ở giai đoạn bước đầu, cần tất cả các bên liên quan tiếp tục dành sự quan tâm, cùng đưa ra nỗ lực để thực hiện Thỏa thuận về vấn đề hạt nhân I-ran. Trong những năm tới, các bên cần tiếp tục tuân theo cam kết, để tiến trình này được tiếp tục triển khai."
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế còn bày tỏ quan tâm vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô kêu gọi Triều Tiên tuân thủ toàn diện Nghị quyết hữu quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khôi phục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế sẵn sàng khôi phục hoạt động thanh sát tại Triều Tiên, thúc đẩy giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ông nói:
"Tôi một lần nữa bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng đối với chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Điều khiến mọi người đáng tiếc là, hiện nay không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ Triều Tiên sẵn sàng tuân thủ Nghị quyết về vấn đề Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân mà Hội đồng Bảo an thông qua cách đây ít lâu".
Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô trong Báo cáo còn đã thông báo những nỗ lực của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về mặt hỗ trợ ứng phó vi rút Zika, kể cả đào tạo nhân viên, cung cấp thiết bị xét nghiệm và công nghệ phòng chống vi rút, v.v. Ông nói:
"Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục triển khai công tác, giúp các nước phòng chống vi rút Zika. Tháng 4 năm nay, chúng tôi đã đào tạo cho 35 người đến từ 26 nước về làm thế nào dùng công nghệ hạt nhân xét nghiệm vi rút một cách nhanh chóng, chính xác. Điều này một lần nữa chứng tỏ, về mặt hưởng ứng nhu cầu cấp thiết, nhanh chóng dành sự giúp đỡ cho các nước thành viên, sáng kiến sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là một cơ chế rất có hiệu quả".
Tổng Giám đốc Y-u-ki-y-a A-ma-nô nhấn mạnh, một vấn đề ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực điện hạt nhân là vấn đề các lò phản ứng hạt nhân hết hạn hoạt động. Hiện nay, toàn cầu cả thảy có 157 lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động vĩnh viễn, ngoài ra còn có không ít lò phản ứng sắp ngừng hoạt động. Hội nghị quốc tế tại Ma-đrít tháng trước đã từng thảo luận về vấn đề này. Ông cho biết, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã khởi động một dự án nghiên cứu mới, nhằm giúp các nước thành viên ấn định chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, kể cả đánh giá vai trò của điện hạt nhân.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |