Cùng ngày, tại hội nghị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Tôn Kiến Quốc đã đề xuất 4 sáng kiến về thúc đẩy quản lý an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Nắm bắt chủ đề thời đại là hòa bình và phát triển, kiên trì phương hướng đúng đắn quản lý an ninh; thúc đẩy giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau, củng cố vững chắc cơ sở quản lý an ninh; kiên trì thông cảm và nhân nhượng lẫn nhau trong đối thoại hiệp thương, sáng tạo quan niệm quản lý an ninh; kiến tạo khung an ninh phù hợp với đặc điểm khu vực, tăng cường cơ chế quản lý an ninh.
Phó Giáo sư Viện Nghiên cứu quốc tế Ra-da-rát-nam Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nam Dương Xin-ga-po Lý Minh Giang cho biết, bài phát biểu của ông Tôn Kiến Quốc đã trình bày tương đối hoàn chỉnh chính sách an ninh của Trung Quốc, đặc biệt là chính sách an ninh của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều này có ý nghĩa tích cực nhất định đối với tháo gỡ nghi ngờ và lo ngại của nước khác đối với Trung Quốc, có thể giúp bên ngoài hiểu hơn về chủ trương của Trung Quốc.
Ông Hồ Dật Sơn, Học giả nghiên cứu cấp cao Viện nghiên cứu quốc tế Ra-da-rát-nam Trường Đại học Khoa học tự nhiên Nam Dương Xin-ga-po cho rằng, Trung Quốc có thể trình bày và giải thích nhiều hơn với bên ngoài về quan niệm "phát triển hoà bình", "Phồn vinh và phát triển của khu vực là yếu tố đảm bảo hòa bình ổn định. Sáng kiến 'Một vành đai một con đường' mà Trung Quốc thúc đẩy gần đây nhận được sự hoan nghênh của rất nhiều nước, các nước cùng phát triển, tình hình khu vực chắc chắn sẽ ổn định, đây là sự ổn định ở bình diện sâu hơn".
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết, thế giới hiện nay tồn tại song song giữa hợp tác và cạnh tranh, các nước cần phải tìm kiếm trình tự mang tính xây dựng để thúc đẩy hợp tác, mở rộng nhận thức chung. Cơ chế hợp tác là nhằm tăng cường tin cậy lẫn nhau, mưu cầu cùng nhau phát triển, mục đích đàm phán là đi đến quan điểm chung và giải quyết bất đồng.
Tại đối thoại lần này, đại biểu các nước còn thảo luận về các vấn đề về an ninh mạng và chia sẻ công nghệ, tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề Nam Hải, v.v.
Nhìn lại chặng đường của Đối thoại Shangri-La kể từ khi thành lập đến nay, Giáo sư Học viện Chính sách công Lý Quang Diệu, Giám đốc Sở Nghiên cứu châu Á và toàn cầu hóa trường Đại học Quốc gia Xin-ga-po Hoàng Tịnh cho biết, "Đối thoại Shangri-La" không những là mặt bằng giao lưu của hợp tác an ninh các nước, mà còn là mặt bằng để các nước hiểu về chính sách an ninh của nhau, trình bày chính sách an ninh của nước mình. Ông cho biết, sự thay đổi về chủ đề của Đối thoại Shangri-La trong những năm gần đây cũng thể hiện sự phát triển và biến đổi của tình hình an ninh trong khu vực cũng như thế giới. Từ hội nghị quy mô nhỏ ban đầu, đến bao trùm hầu hết các chủ đề toàn cầu, "Đối thoại Shangri-La" không ngừng phát triển cùng với sự phát triển của châu Á-Thái Bình Dương.
Tên chính thức của Đối thoại Shangri-La là Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, do Trung tâm Nghiên cứu quốc tế-cơ cấu tham vấn có trụ sở đặt tại Luân Đôn tổ chức. Trong những năm qua, Đối thoại Shangri-La đã trở thành một mặt bằng quan trọng thảo luận chủ đề an ninh khu vực của quan chức cấp cao quốc phòng và học giả của các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |