• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp đại diện Hoa kiều và người Hoa, mong mọi người trở thành "người tham gia" công cuộc đổi mới sáng tạo và phát triển của Trung Quốc

    2016-06-03 11:19:43     cri

    Ngày 2 tháng 6, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp các đại diện tham dự Hội nghị Liên lạc các đoàn thể xã hội Hoa kiều người Hoa thế giới lần thứ 8. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc có hơn 60 triệu Hoa kiều người Hoa ở hải ngoại, mong mọi người trở thành những "chiếc nơ vàng" hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài, trở thành những "nhịp cầu gắn kết lòng dân" hòa bình thống nhất đất nước.

    Hơn 700 người phụ trách các đoàn thể xã hội Hoa kiều người Hoa đến từ 136 nước và vùng lãnh thổ đã tham dự hội nghị lần này. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, nhiều năm qua, Hoa kiều người Hoa sống ở hải ngoại không những không quên "gốc gác" của mình, mà còn góp sức cho công cuộc xây dựng và phát triển của Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói:

    "Chúng ta có hơn 60 triệu Hoa kiều người Hoa ở hải ngoại, thông qua sự nỗ lực của mình, các bạn đã tôn vinh truyền thống cần cù, trí tuệ, bao dung của dân tộc Trung Hoa, đã mở ra chân trời của mình tại nơi sở tại, trên thực tế cũng đã giành được sự tôn trọng của nhân dân nước ngoài, của người dân địa phương đối với người Trung Quốc. Các bạn còn cùng người dân địa phương giao lưu văn minh và văn hóa đa dạng, vô hình trung khiến nước bạn hiểu biết nền văn minh, văn hóa Trung Quốc và khiến nó được truyền bá, mà truyền bá là hạt giống của tình hữu nghị".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, qua hơn 30 năm nỗ lực cải cách và mở cửa, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, thực lực kinh tế, sức mạnh tổng hợp quốc gia và tầm ảnh hưởng quốc tế không ngừng được nâng cao. Nhưng, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, muốn thực hiện hiện đại hóa vẫn còn chặng đường dài phải đi. Đứng trước nhiều khó khăn và thách thức trong nước và trên thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục sâu sắc cải cách, khắc phục và tháo gỡ khó khăn.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gửi gắm hy vọng vào các đại biểu dự hội nghị. Thủ tướng nói: 

    "Mong mọi người làm "chiếc nơ vàng" hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài. Trung Quốc vẫn và sẽ tiếp tục là nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất thế giới, cũng là miền đất hứa cho đầu tư trí tuệ trên thế giới. Bởi vậy, mong mọi người trở thành những "người tham gia" công cuộc đổi mới sáng tạo và phát triển của Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc đang chuyển đổi nâng cấp, chúng ta chủ yếu dựa vào cải cách, cũng dựa vào đổi mới sáng tạo. Chúng ta cần phải thúc đẩy phát triển bằng đổi mới sáng tạo, phải từ quá dựa vào tài nguyên thiên nhiên chuyển sang dựa vào nguồn nhân lực nhân tài. Mong các bạn có thể coi Tổ quốc hoặc nước nguyên quán của mình không chỉ là điểm đến đầu tư về tài chính, mà còn là điểm đến đầu tư về trí tuệ".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường mong mọi người làm "nhịp cầu gắn kết lòng dân" hòa bình thống nhất đất nước. Hai bờ cùng thuộc một nước Trung Quốc, đồng bào hai bờ là người trong một nhà. Mong kiều bào hải ngoại trước sau như một quan tâm và ủng hộ sự nghiệp hòa bình thống nhất đất nước, góp phần cho phát triển hòa bình hai bờ. Thủ tướng mong đoàn thể xã hội Hoa kiều người Hoa đoàn kết, gắn bó đông đảo Hoa kiều người Hoa, xây dựng đoàn thể xã hội Hoa kiều người Hoa hài hòa ở hải ngoại, dẫn dắt kiều bào tuân theo luật pháp và phong tục tập quán nước sở tại, tích cực hội nhập vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương, giành được thành tựu lớn hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>