Nghiên cứu viên Sở Nghiên cứu Khoa học địa lý và tài nguyên thiên nhiên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trần Đồng Bân cho phóng viên biết, sau khi đất bị ô nhiễm, cho dù không trồng cây nông nghiệp hoặc xây dựng nhà cửa, cũng vẫn tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn. Nghiên cứu viên Trần Đồng Bân nói,
"Đất đai cứ như thùng đựng rác, phải không ngừng gánh chịu các chất thải ô nhiễm. Khi lượng tích trữ các chất ô nhiễm đó đạt tới mức độ nhất định thì sẽ trở thành nguồn ô nhiễm, sau đó sẽ giải phóng ra các chất ô nhiễm, ví như khi gặp trời mưa sẽ ảnh hưởng đến nước trên mặt đất, sau đó ngấm xuống nước trong lòng đất. Khi nổi gió sẽ hình thành bụi mù. Chất dễ bay hơi nồng độ cao trong đất sẽ truyền qua không khí, thời gian dài sẽ gây nguy hại tới sức khỏe con người. Đất, không khí và nước, chất lượng ba môi trường này thực ra là có liên quan với nhau".
Kế hoạch phòng chống ô nhiễm đất công bố lần này, rất chú trọng kiểm soát rủi ro ô nhiễm đất. Ví dụ như, đối với đất bị ô nhiễm nặng, nghiêm cấm trồng cây nông sản ăn được; đối với đất xây dựng, yêu cầu phải đưa quản lý môi trường đất vào quản lý quy hoạch và đất đai của đô thị. Kể từ năm 2017, khi thu hồi đất của doanh nghiệp ngành nghề ô nhiễm nặng, cũng như khi dùng đất của những doanh nghiệp này để xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viên, v.v, bên có quyền sử dụng đất phải tiến hành điều tra đánh giá tình hình môi trường đất.
Về mục tiêu phải đạt được, "Kế hoạch" đã nêu ra khái niệm tỉ lệ sử dụng an toàn, tỉ lệ sử dụng an toàn đất canh tác bị ô nhiễm phải đạt khoảng 90% đến năm 2020.
Về việc này, chuyên gia bảo vệ môi trường Trần Đồng Bân cho rằng, hiện nay trình độ kinh tế, kỹ thuật và tình hình nguồn đất canh tác có hạn của Trung Quốc đều đã quyết định, áp dụng biện pháp điều chỉnh cơ cấu cây trồng hoặc trả lại đất canh tác để trồng rừng, đồng cỏ, v.v, đã chú ý tới cả việc sử dụng tài nguyên và việc phòng chống ô nhiễm. Ông nói,
"Sau khi bị ô nhiễm, nơi này trước đây trồng cây có thể ăn được, hiện nay không trồng loại cây đó nữa, mà trồng loại cây khác vào đó, khả năng hấp thụ kim loại nặng của các loại cây khác nhau cũng có khác nhau, đổi sang trồng loại cây khác có thể sẽ trở nên an toàn hơn, cơ bản kiểm soát được nguy hại đối với sức khỏe của chúng ta, đó chính là khái niệm tỉ lệ sử dụng an toàn".
Trong khi sử dụng an toàn, kế hoạch hành động còn nêu ra, diện tích cải tạo và phục hồi đất canh tác bị ô nhiễm phải đạt hơn 660.000 héc-ta đến năm 2020.
Để hoàn thành mục tiêu nêu ra trong kế hoạch hành động, Trung Quốc sẽ lấy đất nông nghiệp và đất dùng cho doanh nghiệp ngành nghề trọng điểm làm trọng điểm, triển khai điều tra tình hình ô nhiễm đất, xây dựng mạng lưới giám sát trong cả nước. Nghiêm khắc xử phạt các vi phạm môi trường như thải trái phép chất độc hại, tàng trữ trái phép hóa chất nguy hiểm, xử lý trái phép chất thải nguy hại, v.v trong khi thúc đẩy lập pháp phòng chống.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |