• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các chuyên gia Trung Quốc học bàn luận sôi nổi về trạng thái bình thường mới của kinh tế Trung Quốc và triển vọng kinh tế khu vực

    2016-05-24 14:33:36     CRIonline
    Phân diễn đàn Đông Á của Diễn đàn Trung Quốc học thế giới đã diễn ra tại Thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc vào ngày 22 và 23/5, trạng thái bình thường mới của kinh tế Trung Quốc và triển vọng phát triển kinh tế khu vực trở thành các vấn đề nóng hổi được các chuyên gia tham dự Diễn đàn quan tâm.

    Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Giám đốc Phòng Thí nghiệm tài chính và phát triển quốc gia Lý Dương cho rằng, những năm qua, mức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuất hiện suy giảm, đây không phải là việc xấu, nói lên kinh tế Trung Quốc từ tăng trưởng kiểu quảng canh bước sang giai đoạn hiện đại hóa và mang tính nhân văn. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã cung cấp sự bảo đảm hiệu quả về chế độ cho việc chuyển đổi mô hình kinh tế một cách bình ổn.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu cải cách Trung Quốc (Hải Nam) Trì Phúc Lâm cho rằng, việc chuyển đổi mô hình kinh tế và cải cách kết cấu của Trung Quốc không những có thể nâng đỡ mức tăng trung bình từ 6-7% trong 5 năm tới, mà còn sẽ cung cấp thị trường và không gian hợp tác rộng lớn cho sự phát triển của các nước Đông Bắc Á. Đến năm 2020, tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới của Trung Quốc sẽ duy trì ổn định ở mức 25-30%.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu vấn đề ASEAN Đại học Kô-ri-a Hàn Quốc Li Dông Hua cho rằng, là nước đối tác thương mại lớn nhất của đa số nước châu Á, sự phát triển ổn định của kinh tế Trung Quốc đặc biệt quan trọng đối với các nước châu Á. Không những thế, vị thế của Trung Quốc trong hệ thống tài chính và tiền tệ toàn cầu cũng ngày một nổi bật, bởi vậy, cải cách kết cấu của Trung Quốc rất quan trọng, Hàn Quốc và Trung Quốc cần sâu sắc hợp tác kinh tế.

    Giáo sư Viện Nghiên cứu quốc tế Đại học Xô-gang Hàn Quốc Kim Xi Dông cho rằng, động lực tăng trưởng mới trong nền kinh tế thực đang xuất hiện, kinh tế Trung Quốc không có khả năng hạ cánh cứng, cũng không có khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng trong thời gian tới.

    Năm 2013, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế. Các chuyên gia tham dự Diễn đàn cho rằng, "Một vành đai, một con đường" đã đóng vai trò không thể thiếu trong việc thực hiện kinh tế khu vực phát triển.

    Giám đốc Viện Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc Vương Nghĩa Nguy chỉ rõ, "Một vành đai, một con đường" nhằm thực hiện sự phồn thịnh và phục hưng văn minh chung giữa các nước trên dọc tuyến, sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

    Giám đốc Viện Khoa học nhân văn và xã hội Trường Đại học Khoa học-tự nhiên Nan-dang Xin-ga-po, Giám đốc Viện Nghiên cứu sinh quản lý công cộng Nan-dang Lưu Hoành trong bài phát biểu bằng văn bản nêu rõ, "Một vành đai, một con đường" liên quan rất nhiều nước, tầm nhìn và sự tham gia của địa phương đóng vai trò không thể thiếu trong việc thực thi sáng kiến này, bởi vậy, cần theo dõi sự di chuyển liên ngành giữa nhân viên, nguồn vốn, công nghệ-thông tin khi thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Diễn đàn Trung Quốc học thế giới lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2004, đến nay đã tổ chức thành công 6 lần tại Thượng Hải, Trung Quốc, trở thành mặt bằng quan trọng cho các chuyên gia Trung Quốc học thế giới giao lưu tư tưởng và phát huy trí tuệ, cũng là cánh cửa quan trọng cho cộng đồng quốc tế quan sát và tìm hiểu Trung Quốc. Phân diễn đàn Đông Á lần này là phân diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại châu Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>