Tại Bắc Kinh, ba buổi triển lãm lưu động do tám Nhà kỷ niệm các danh nhân nổi tiếng như Bảo tàng Lỗ Tấn, Nhà kỷ niệm Lão Xã, v.v, phối hợp thực hiện ngày 17 tháng 5 đã chính thức triển khai, đã lần lượt đi vào cộng đồng, trường học, đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp, và bộ đội, v.v, thu hút càng nhiều người hiểu biết về bảo tàng. Theo thống kê, khu vực Bắc Kinh có hơn 170 bảo tàng các loại, hôm đó có 97 bảo tàng mở cửa miễn phí với người dân, trải khắp thành phố Bắc Kinh.
Tại Nội Mông—địa điểm chính tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Bảo tàng của Trung Quốc cũng đã tổ chức hoạt động Ngày Bảo tàng phong phú đa dạng. Ví dụ như Bảo tàng Nội Mông đã tổ chức hoạt động biểu diễn và trưng bày di sản văn hóa phi vật thể, ngoài ra, Bảo tàng kỹ thuật số lưu động đầu tiên của Trung Quốc cũng đã mang theo hơn 1.000 văn vật kỹ thuật số quý giá của Nội Mông ra mắt khán giả địa phương.
Ngày Quốc tế Bảo tàng là ngày hội lớn của những người làm công tác bảo tàng trên thế giới. Chủ đề năm nay là "Bảo tàng với cảnh quan văn hóa" nhằm thúc đẩy bảo tàng gánh vác trách nhiệm đối với cảnh quan văn hóa của mình, đóng góp kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho việc quản lý và giữ gìn cảnh quan văn hóa. Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc Lưu Ngọc Châu cho biết, chủ đề này cũng phù hợp với thực tế công tác và nhu cầu phát triển của Bảo tàng văn vật Trung Quốc hiện nay.
Cục trưởng Lưu Ngọc Châu cho biết, hiện nay, ngành bảo tàng Trung Quốc phát triển lành mạnh, số lượng bảo tàng tăng nhanh, dịch vụ văn hóa công cộng và trình độ giáo dục xã hội đã được nâng cao rõ rệt.
Nhưng bên cạnh đó, phát triển bảo tàng ở Trung Quốc bất kể về số lượng, chủng loại, hay cổ vật cất giữ bảo tồn, trưng bày còn có khoảng cách rất lớn so với nhu cầu đa nguyên đa dạng của quần chúng cũng như so với các nước phát triển, còn cần tiếp tục tập trung sức lực giải quyết các vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành bảo tàng, nỗ lực cho việc kiến tạo hệ thống dịch vụ văn hóa công cộng.
Cục trưởng Lưu Ngọc Châu nói, chỉ có khiến cổ vật "sống trở lại", bảo tàng mới có thể phát huy tốt hơn vai trò quan trọng về mặt kế thừa, tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống ưu tú. Cục trưởng Lưu Ngọc Châu nói:
"Phải trên cơ sở giới thiệu với xã hội những cổ vật cất giữ trong bảo tàng, phát huy sâu sắc hơn thế mạnh tài nguyên của bảo tàng, phát triển sáng tạo văn hoá, mục đích chính là sử dụng tài nguyên cổ vật, truyền bá rộng rãi hơn sản phẩm văn hoá với xã hội, để mọi người hiểu biết nhiều hơn về thông tin văn hóa, có ý nghĩa quan trọng cho việc nâng cao dân trí, hiểu biết văn hoá truyền thống ưu tú. Để cổ vật "sống trở lại", cũng chính là để đông đảo người dân hiểu về nội hàm văn hóa do tài nguyên cổ vật mang lại".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |