• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội nghị Thường niên lần thứ 9 và Đại hội đại biểu Hiệp hội Các cơ quan chống tham nhũng quốc tế khai mạc tại Thiên Tân

    2016-05-12 10:49:07     cri
    Ngày 11 tháng 5, Hội nghị Thường niên lần thứ 9 và Đại hội đại biểu Hiệp hội Các cơ quan chống tham nhũng quốc tế (IAACA) đã khai mạc tại Thiên Tân, Trung Quốc. Hơn 300 đại biểu đến từ hơn 70 nước và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, v.v và 9 tổ chức quốc tế gồm Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), v.v đã tham dự, triển khai thảo luận trong hai ngày xoay quanh chủ đề "Tương lai của cơ quan chống tham nhũng: Học hỏi kinh nghiệm và triển vọng quy hoạch", thúc đẩy giao lưu học hỏi kinh nghiệm chống tham nhũng của các nước và vùng lãnh thổ, tìm tòi nhiều kênh hợp tác tư pháp về phòng chống tham nhũng hơn.

    Hiệp hội IAACA là tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực tư pháp quốc tế đầu tiên được thành lập vào năm 2006 theo sáng kiến của Trung Quốc, tôn chỉ của nó là thúc đẩy thực thi hữu hiệu "Công ước về chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc (UNCAC)", tăng cường hợp tác quốc tế giữa cơ quan chống tham nhũng các nước về mặt tấn công tội phạm tham nhũng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ đã tham dự hội nghị, giới thiệu thành quả chống tham nhũng của Trung Quốc trong thời gian qua, cho biết riêng năm ngoái cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã lập hồ sơ điều tra hơn 40.000 vụ án tội phạm chức vụ và liên quan tới hơn 50.000 người, truy bắt hơn nghìn người trốn ra nước ngoài thông qua phương thức tương trợ tư pháp quốc tế, v.v. Ông Mạnh Kiến Trụ nói,

    "Chính phủ Trung Quốc đang kiện toàn cơ chế thể chế chống tham nhũng, hoàn thiện pháp luật pháp quy xây dựng liêm chính, đi sâu thúc đẩy hình thành chế độ và hệ thống chống tham nhũng, tiếp tục hình thành hợp lực công tác chống tham nhũng, đảm bảo công khai minh bạch quyền lực Nhà nước, vận hành liêm khiết hiệu quả cao, kiến tạo sinh thái chính trị tốt đẹp cho cải cách mở cửa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa".

    Ông Mạnh Kiến Trụ cho biết, Trung Quốc sẵn sàng sâu sắc hợp tác với các nước trong lĩnh vực thông tin, kỹ thuật, hành pháp, đào tạo về chống tham nhũng, v.v, cũng mong các nước tiếp tục ủng hộ chiến dịch truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản mà Trung Quốc đang triển khai. Đồng thời, sẵn sàng cùng các nước thiết lập cơ chế hợp tác đa phương, song phương về chống tham nhũng, thúc đẩy hợp tác chống tham nhũng bước lên tầm cao mới.

    Hội nghị lần này mang chủ đề "Tương lai của cơ quan chống tham nhũng", đi sâu thảo luận định vị vai trò và định hướng phát triển của cơ quan chống tham nhũng.

    Đại diện của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, chuyên trách về Hiệp ước chống tham nhũng và tội phạm kinh tế Vụ Điều ước và Pháp luật Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm Đi-mi-tơ-ri Vơ-la-xít đã khẳng định năng lực lãnh đạo xuất sắc của Trung Quốc trong thúc đẩy phát triển Hiệp hội Các cơ quan chống tham nhũng quốc tế. Ông nêu rõ, phòng ngừa và giáo dục là lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng trong phòng chống tham nhũng hiện nay. Ông nói,

    "Phòng ngừa tham nhũng là thách thức mang tính toàn cầu mà chúng ta đang đối mặt, đòi hỏi các nước chúng ta hợp tác với nhau. Phòng ngừa rất quan trọng và quan trọng hơn cả, muốn giành được thành công trong chống tham nhũng, có thể chống tham nhũng hiệu quả hơn trong tương lai, cần được thực hiện bằng phòng ngừa và giáo dục, chúng ta phải áp dụng phương pháp đồng bộ, toàn diện để phòng ngừa và tấn công có hiệu quả hành vi tham những".

    Hiện nay, Hiệp hội Các cơ quan chống tham nhũng quốc tế (IAACA) đã có hơn 300 hội viên đoàn thể, hơn 2.000 hội viên cá nhân. Hội nghị Thường niên lần này sẽ bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới của Hiệp hội, hội nghị bế mạc sẽ ra "Tuyên bố Thiên Tân".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>