![]() |
|
![]() |
![]() |
Tại thôn Dương Liễu, xã Man Thủy Thán, huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, Trưởng thôn Khấu Tông Tuấn cho biết, "cánh đồng trước mặt tôi đây hơn 30 năm trước còn là bãi hoang mạc không một bóng người, công trình tưới nước điện lực Cảnh Thái Xuyên đã giải quyết vấn đề nguồn nước, bãi hoang mạc trở thành đồng ruộng. Sản lượng lúa mì đạt khoảng 7,5 tấn/héc-ta, sản lượng ngô đạt trên 15 tấn/héc-ta, thu nhập bình quân đầu người của thôn cũng đạt trên 4.000 Nhân dân tệ/năm".
Công trình tưới nước điện lực Cảnh Thái Xuyên là công trình tưới nước liên tỉnh, bơm nước lên độ cao lớn, đa bậc, lưu lượng lớn. Công trình giai đoạn một khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 1969, đến tháng 10 năm 1971 bắt đầu tưới nước. Năm 1987, công trình giai đoạn hai hoàn thành, đường ống dẫn nước lớn đã nâng nước sông Hoàng Hà lên cao hơn 700 mét, khiến nơi từng là bãi hoang mạc trở thành ốc đảo, xây dựng tại quê nhà xanh tươi cho hơn 400.000 người nghèo. Là sự hỗ trợ công trình tưới nước điện lực Cảnh Thái Xuyên, năm 1990, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã khởi động dự án viện trợ lương thực "Trung Quốc 3355", trong 5 năm đã viện trợ 100 nghìn 260 tấn lương thực thông qua phương thức "Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân tham gia lao động để có thu nhập", đã thu hút 115.500 lao động trong hơn 400.000 người di cư tham gia lao động, biến 24.700 héc-ta hoang mạc trở thành đất trồng. Năm 2015, tại khu vực được lợi của dự án "Trung Quốc 3355", thu nhập thuần bình quân đầu người của 115.500 cư dân đã đạt 7.626 Nhân dân tệ, tăng 7.563 Nhân dân tệ so với trước khi thực hiện dự án, đã tăng hơn 120 lần.
Cục trưởng Cục Nam Phi Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc Chris Nikoi, nói, "Thành tựu như vậy khiến chúng tôi rất đỗi tự hào, dự án có thể thực thi thành công, đồng thời mang lại hiệu quả xã hội lớn như vậy. Sự giúp đỡ của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc chỉ là một phần trong đó, từ ngày công trình tưới nước điện lực Cảnh Thái Xuyên vận hành đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã không ngừng đầu tư, đã phát huy vai trò then chốt".
Cục trưởng Cục Chính sách và Dự án Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc Stanlake Samkange nói, "chúng tôi cũng có dự án giúp người dân xóa đói giảm nghèo ở rất nhiều nước, nhưng giành được hiệu quả thực tế như ở Trung Quốc lại không nhiều, tôi luôn suy nghĩ về bí quyết thành công của Trung Quốc. Có lẽ sự kiên trì và lao động bền bỉ cho mục tiêu xóa đói giàm nghèo của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc là bí quyết chăng".
Từ năm 1979 đến năm 2005, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc thực thi dự án xóa đói giảm nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai trị giá trên 1 tỉ USD tại Trung Quốc, mang lại lợi ích cho hơn 30 triệu người, trong đó phần lớn là ở vùng miền Trung, miền Tây xa xôi hẻo lánh. Cục trưởng Samkange nói, tháng 3 năm 2016, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận đối tác chiến lược mới, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ và viện trợ Trung Quốc xoá bỏ dân số nghèo tuyệt đối, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thành công xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc với các nước có nhu cầu, tay trong tay với các lực lượng trên toàn thế giới, giúp đỡ 795 triệu người nghèo trên thế giới hiện nay thoát khỏi cảnh đói nghèo.
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |