"Báo cáo Công tác Chính phủ" trong Hai kỳ họp của Trung Quốc năm nay lần đầu tiên nhắc đến "Tinh thần người thợ", dẫn đến sự quan tâm của các bên. Có học giả nêu rõ, đề xướng tinh thần người thợ, mới có thể tạo dựng được nhãn hiệu vàng "Trung Quốc chế tạo", tiến tới dẫn dắt nhiều thương hiệu Trung Quốc hơn sải bước lớn tiến ra thế giới, thực hiện sự chuyển đổi từ nước chế tạo lớn sang nước chế tạo mạnh.
Kiên nhẫn chuyên tâm, đã tốt lại yêu cầu tốt hơn, thiết thực kính nghiệp, hết mực nghiêm ngặt, theo đuổi hoàn mỹ, v.v. đặc điểm nội hàm của tinh thần người thợ đã đặt nền tảng rõ nét cho phát triển của ngành chế tạo, nó liên hệ thông suốt với đổi mới sáng tạo, được coi là linh hồn của công nghiệp, nền tảng của thương hiệu. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần người thợ, mọi người nghiêm ngặt thậm chí hà khắc đối với việc ấn định tiêu chuẩn, thậm chí cố chấp đối với độ chính xác của chi tiết, lớn như tàu vũ trụ, nhỏ như chiếc bút bi, đều thể hiện tâm trí tinh tế, sáng tạo độc đáo, chức năng hoàn thiện, nỗ lực cung cấp trải nghiệm sử dụng không thể xoi mói được cho khách hàng.
Tinh thần người thợ là thực lực mềm của "Trung Quốc chế tạo". Qua mấy chục năm phát triển, giá trị tổng sản lượng của ngành chế tạo Trung Quốc đã đứng đầu thế giới, nhưng vẫn là lớn nhưng không mạnh, còn có khoảng cách rõ rệt so với trình độ tiên tiến trên thế giới, ưu thế về giá thành, quy mô không sao bù đắp cho sự yếu kém về mặt chất lượng, thương hiệu. Điều phải thấy rõ là, hiện nay ngành chế tạo Trung Quốc đang đối mặt với thách thức cam go "chèn ép từ hai mặt" của các nước phát triển và các nước đang phát triển khác, đồng thời ở vào thời kỳ then chốt thực hiện toàn diện "Trung Quốc chế tạo 2025", từ "người theo đuổi" chuyển sang "người dẫn dắt". Thực hiện sự bứt phá thành công, chuyển đổi nâng cấp, phát triển nhảy vọt, cần đổi mới công nghệ, cũng cần có tinh thần vươn lên của người thợ, lấy sự theo đuổi hoàn mỹ về chi tiết, yêu cầu cao nhất về chất lượng trong lòng người thợ hội nhập vào mỗi khâu thiết kế, sản xuất, quản lý, dịch vụ, giải quyết hữu hiệu vấn đề độ tin cậy của thiết bị, duy trì độ chính xác, tính ổn định về chất lượng, an toàn về tiêu dùng, v.v, thực hiện sự quản lý tỉ mỉ, chế tạo sản phẩm tốt của thời đại công nghiệp lớn.
Được biết, các doanh nghiệp có tuổi thọ hơn 200 năm trên thế giới hiện nay, Nhật có hơn 3.000 doanh nghiệp, Đức có hơn 800 doanh nghiệp, bí quyết chính là kế thừa tinh thần người thợ. Doanh nghiệp Trung Quốc ngày nay muốn tạo dựng "doanh nghiệp trăm năm", cũng cần phải nghiêm chỉnh tuân theo tinh thần người thợ, với quy hoạch chính xác, công nghệ điêu luyện, chế tạo tốt đẹp, chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ chân thành, sản xuất ra sản phẩm chiếm được lòng người tiêu dùng, lấy đó để tồn tại phát triển lâu dài.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |