Ngày 26/4, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc đã chú ý đến các thông tin tích cực trong bài diễn văn của Ngoại trưởng Nhật Bản Ki-xi-đa, mong Nhật lời nói đi đôi với hành động, đưa ra nỗ lực thiết thực vì thúc đẩy cải thiện và phát triển quan hệ hai nước.
Giáo sư Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Đại học Thanh Hoa Trung Quốc Lưu Giang Vĩnh cho biết, đây là chuyến thăm Trung Quốc sau 4 năm rưỡi của Ngoại trưởng Nhật Bản, chuyến thăm lần này là một sự sắp xếp quan trọng trong ngoại giao năm nay giữa hai nước, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như Nam Hải cũng như cuộc gặp cấp cao. Trong chuyến thăm lần này, ông Ki-xi-đa chủ yếu thông báo với Trung Quốc về một số cân nhắc cơ bản của Chính phủ Nhật Bản tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 sắp tới cũng như tại Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra mới đây. Một mặt, ông sẽ bày tỏ với Trung Quốc mong quan hệ Trung-Nhật có phần được cải thiện, mặt khác, cũng sẽ bày tỏ lập trường của Nhật về các mối quan ngại an ninh từ hai hướng Nam Hải và Biển Hoa Đông của Trung Quốc.
Hai là, tại Hội nghị cấp cao Trung-Nhật-Hàn diễn ra tại Xơ-un năm ngoái, theo cơ chế luân phiên, năm nay Nhật Bản sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch, Hội nghị cấp cao Trung-Nhật-Hàn có thể sẽ diễn ra tại Nhật Bản trong nửa cuối năm nay. Nếu như vậy, hai bên sẽ tiến hành thương thảo cụ thể về việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị cấp cao Trung-Nhật-Hàn.
Ngoài ra, hai bên còn sẽ thảo luận về Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu năm nay, bàn thảo về việc Thủ tướng Nhật Bản tham dự hội nghị cũng như làm thế nào để tăng cường trao đổi và đối thoại giữa hai nước Trung-Nhật trong mặt bằng quốc tế đa phương như vậy.
Giáo sư Lưu Giang Vĩnh cho biết, Trung Quốc cần quan tâm cao độ hành động bước tới của Nhật Bản trong vấn đề đảo Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông và tại Nam Hải, không chỉ có tỏ thái độ, không chỉ bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ Trung-Nhật, mà cần phải làm nhiều việc có lợi cho cải thiện quan hệ Trung-Nhật. Như vậy quan hệ hai nước mới có thể từng bước ấm lên, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước.
Tuy nhiên trong bài diễn văn, ông Ki-xi-đa cũng phát đi một số thông tin không mấy tích cực, chẳng hạn như nói này nói nọ đối với chính sách quốc phòng và hoạt động trên biển chính đáng và hợp lý của Trung Quốc.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ ra rằng: "Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc nhận thấy Nhật Bản vẫn nói này nói nọ đối với Trung Quốc trong một số vấn đề. Vì vậy, điều mà tôi cần phải chỉ ra là, Trung Quốc kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, ý đồ chiến lược là rất minh bạch".
Báo giới Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản đang rục rịch trong các vấn đề như an ninh hàng hải, đã trùm bóng đen cho triển vọng của quan hệ Trung-Nhật, khiến người ta không khỏi hoài nghi thiện chí về cải thiện quan hệ hai nước của Nhật Bản chiếm tỷ trọng là bao.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |