• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triển lãm Ô-tô quốc tế Bắc Kinh 2016 thể hiện xu thế phát triển xe năng lượng mới và thông minh hoá

    2016-04-28 11:36:42     cri
    Triển lãm Ô-tô quốc tế Bắc Kinh năm 2016 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Bắc Kinh. Là triển lãm quy mô lớn nhất thế giới năm nay, các dòng xe sử dụng năng lượng mới và thông minh hoá trở thành tiêu điểm quan tâm tại Triển lãm lần này, còn xe thông minh tiểu biểu là xe sử dụng năng lượng mới, xe tự động và sinh thái In-tơ-nét còn cách cuộc sống của chúng ta bao xa? Liệu đây có phải là xu thế phát triển xe hơi trong tương lai hay không?

    Chủ đề của Triển lãm Ô-tô quốc tế Bắc Kinh năm 2016 là "Sáng tạo và Đổi mới", trong đó sáng tạo được thể hiện qua sự xuất hiện của rất nhiều dòng xe sử dụng năng lượng mới. Tại triển lãm lần này đã giới thiệu khoảng 1.200 dòng xe, trong đó xe sử dụng năng lượng mới tiểu biểu là chạy điện, điện-xăng hỗn hợp và ắc-quy chiếm gần 1/5, đạt mức kỷ lục trong các triển lãm xe từ trước đến nay.

    Theo số liệu thống kê năm 2015, Trung Quốc sản xuất và tiêu thụ khoảng 20 triệu chiếc xe sử dụng xăng-dầu truyền thống, còn xe sử dụng năng lượng mới chỉ chiếm không đầy 2%. Mặc dù tỷ lệ này chênh lệch quá lớn, tổng lượng cũng không nhiều, nhưng so với ưu thế to lớn của xe nhập khẩu và xe thương hiệu liên doanh sản xuất, xe sử dụng năng lượng mới do Trung Quốc sản xuất đang đi lên hàng đầu thế giới với ưu thế công nghệ và tốc độ sáng tạo nhanh chóng.

    Hiện nay, xe sử dụng năng lượng mới do các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất đã có thể hoạt động trên chặng đường hơn 400 km, cơ bản đáp ứng trình độ hàng đầu thế giới, cộng thêm sự phổ biến nhanh chóng về cơ sở sạc điện, sự thúc đẩy của xe năng lượng mới đối với toàn ngành công nghiệp xe hơi sẽ rất rõ rệt sau khi giải quyết hai vấn đề nan giải lớn là "sạc điện" và "chiều dài hành trình".

    Nếu nói trong mấy chục năm qua xe năng lượng mới đã từ "khái niệm" trở thành đội quân chủ lực trên thị trường xe hơi hiện nay, thì một công nghệ khác hình như chỉ có trong phim sẽ đi vào cuộc sống của mọi người trong thời gian ngắn, đó là xe lái tự động.

    Tại Triển lãm Ô-tô quốc tế Bắc Kinh năm nay, nhiều hãng thương hiệu xe hơi đều giới thiệu các dòng xe lái tự động. Về công nghệ mới đậm đà bản sắc khoa học viễn tưởng này, Tiến sĩ Trần Ngọc Đông, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu Bác Thế cho biết, các chức năng như lái tự động có thể sẽ mang lại một cuộc cách mạng công nghệ thực sự trong tương lai.

    "Chức năng xe không người lái và lái tự động ngày càng mạnh, tiếp tục đi về phía trước, hiện nay hệ thống hỗ trợ lái xe cao cấp đang dần dần nhường chỗ cho các công nghệ như tự động theo dõi, tự động tìm chỗ đậu xe, v.v, hoàn toàn tự động sẽ là phương hướng phát triển trong tương lai, hiện nay xe lái tự động có thể hoàn thành trong điều kiện nhất định, tôi cho rằng ngoài lái tự động ra, các hình thức khác sẽ có bước phát triển hoàn toàn mới trong 10 năm tới".

    Tại Triển lãm lần này, "xe In-tơ-nét" do Trung Quốc tự chủ sản xuất đầu tiên đã ra mắt khán giả, giám đốc cấp cao của thương hiệu này Thôi Nhã Lệ cho biết:

    "In-tơ-nét làm thay đổi cuộc sống của loài người là điều không còn nghi ngờ gì nữa, bước tới chúng ta sẽ ứng dụng những công nghệ này trong đời sống của xe và người, không đơn thuần để In-tơ-nét làm thay đổi cuộc sống, mà phải hội nhập nó vào xe nhiều hơn, thực sự kết nối với hệ thống trên xe, kết nối xe với người và thế giới chung quanh, thực hiện kết nối thông minh giữa người với xe. Trung Quốc đã bước vào thời đại xe hơi, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, xe tốt nhất phải ra đời tại Trung Quốc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>