Tuần trước, Người phát ngôn Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc Thịnh Lai Vận cho biết, phát triển kinh tế quý Một của Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp, Tổng sản phẩm quốc nội đạt 15.800 tỷ Nhân dân tệ, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Ông còn chỉ rõ, một số chỉ tiêu chính xuất hiện sự thay đổi tích cực, nói lên kinh tế Trung Quốc xuất hiện dấu hiệu chạm đáy và trụ vững mang tính giai đoạn.
Về tình hình kinh tế Trung Quốc trong quý Một, Người phát ngôn Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc Thịnh Lai Vận phát biểu tại cuộc họp báo cho biết, phát triển kinh tế có sự mở đầu tốt đẹp. Mức tăng GDP quý Một được công bố cùng ngày đạt 6,7%, giảm 0,1% so với quý Tư năm ngoái, là mức thấp nhất trong 28 tháng qua, thu hút sự quan tâm của bên ngoài. Về việc này, ông Thịnh Lai Vận cho biết:
"Mặc dù thấp hơn đôi chút so với quý Một và quý Tư năm ngoái, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý từ 6,5-7. Với mức tăng GDP 6,7%, nếu tính theo giá cả năm 2015, thì lượng tăng thêm trong quý Một đạt hơn 22,2 tỷ Nhân dân tệ. Nhìn chung tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định. Mức tăng này bất kể so với các nước phát triển hay các nền kinh tế mới nổi đều là tương đối cao, tiếp tục giữ đà tăng trưởng trung cao tốc".
Số liệu còn cho thấy, quý Một năm nay Trung Quốc đã tạo thêm 3,18 triệu việc làm mới ở thành thị, hoàn thành 31,8% mục tiêu cả năm; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ 2,1%; thu nhập có thể chi phối trung bình của cư dân thực tế tăng 6,5%, giữ đà tăng ổn định. Ông Thịnh Lai Vận nhấn mạnh, vận hành kinh tế của Trung Quốc tương đối ổn định, vẫn ở trong phạm vi hợp lý.
Ngoài ra, kết cấu ngành nghề của Trung Quốc đang không ngừng được ưu hoá, tỷ trọng của ngành dịch vụ chiếm 56,9% trong quý Một, tăng 2% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như giá trị gia tăng công nghiệp, lượng điện tiêu thụ toàn xã hội, khối lượng vận chuyển hàng hoá, đầu tư cho tài sản cố định, tiêu dùng, v.v đều tốt hơn dự báo. Ông Thịnh Lai Vận phân tích rằng, đây là tín hiệu tích cực chạm đáy và trụ vững mang tính giai đoạn của nền kinh tế. Quý Một năm nay kinh tế Trung Quốc có rất nhiều điểm sáng, nền kinh tế mới phát triển nhanh chóng, những động lực mới đang tích tụ nhanh chóng, lập nghiệp và sáng tạo giữ đà tốt đẹp. Ông Thịnh Lai Vận cho biết:
"Số liệu của ban ngành hữu quan cho thấy, mỗi ngày có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, hơn thế nữa còn có một số liệu cũng có thể chứng minh sự tiến triển của sáng tạo công nghệ. Đó là, số lượng cấp bằng sáng chế trong nước trong quý Một tăng 55,3%. Kinh tế mới, sản phẩm mới tiếp tục giữ đà tăng trưởng nhanh chóng. Quý Một, các ngành nghề mới nổi mang tính chiến lược tăng 10%, ngành công nghệ cao tăng 9,2%. Các sản phẩm mới như sản lượng xe hơi sử dụng năng lượng mới tiếp tục giữ mức tăng trên 80%, thiết bị y tế, sản phẩm điện tử thông minh, thiết bị liên quan bảo vệ môi trường đều giữ đà tăng trưởng khá nhanh. In-tơ-nét và ngành chế tạo truyền thống cũng như sự hội nhập của ngành dịch vụ được đẩy nhanh; loại hình mới, phương thức dịch vụ mới không ngừng xuất hiện".
Tuy nhiên triển vọng về tương lai, ông Thịnh Lai Vận cũng nhấn mạnh, sức ép kinh tế đi xuống của Trung Quốc vẫn không thể coi nhẹ.