• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc sẽ tăng thêm cường độ bảo tồn cổ vật-thúc đẩy tận dụng cổ vật hợp lý và vừa phải

    2016-04-14 11:26:12     cri
    Ngày 12/4, Hội nghị Công tác cổ vật toàn quốc Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng đối với công tác cổ vật, nhấn mạnh cần phải thiết thực tăng thêm cường độ bảo tồn cổ vật, thúc đẩy việc tận dụng cổ vật một cách hợp lý và vừa phải, nỗ lực đi lên con đường bảo tồn và tận dụng cổ vật phù hợp tình hình Trung Quốc.

    Gần đây, một bộ phim tư liệu truyền hình Trung Quốc mang tên "Tôi phục chế cổ vật tại Cố Cung" đã gây lên cơn sốt về lượng truy cập mạng truyền hình, số người truy cập vượt quá một triệu. Bộ phim tư liệu này không những khiến những người phục chế cổ vật rất kín tiếng lâu nay ra mắt công chúng Trung Quốc, mà còn dẫn đến sự quan tâm của người dân đối với việc bảo tồn cổ vật.

    Trên thực tế, điều mà bộ phim tư liệu phản ánh chỉ là hình ảnh thu nhỏ của công tác bảo tồn cổ vật của Trung Quốc. Theo Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Lưu Ngọc Châu, trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", cường độ bảo tồn cổ vật của Trung Quốc được tăng cường rõ rệt, công tác bảo tồn cổ vật các loại được triển khai một cách có trật tự.

    "Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, nhận thức chung xã hội đối với bảo tồn cổ vật ở Trung Quốc được tăng cường rõ rệt; công tác bảo tồn cổ vật mang tính cứu vãn được phối hợp trong một số dự án quan trọng của nhà nước như Tam Hiệp Trường Giang, dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc được hoàn thành thuận lợi; liên tục 13 lần thành công xin công nhận di sản thế giới, khiến số di sản văn hoá thế giới của Trung Quốc vươn lên đứng thứ 2 thế giới".

    Những năm gần đây, trên cơ sở bảo tồn và cứu vãn, việc tận dụng hợp lý cổ vật cũng đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển, mang lại lợi ích dân sinh. Việc tái tận dụng các di chỉ công nghiệp như các công trình kiến trúc thời kỳ đầu của nhà máy bia Thanh Đảo, mỏ than và quặng sắt Hán Trị Bình tỉnh Hồ Bắc, v.v đã làm phong phú thêm bề dày văn hoá lịch sử cho thành phố; các công viên di chỉ khảo cổ quốc gia như Đại Minh Cung, Thành Lạc Dương Tuỳ-Đường, v.v đã phát huy đầy đủ hiệu quả xã hội, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng kinh tế-xã hội. Ngoài ra, viện bảo tàng các cấp những năm gần đây cũng đưa ra triển lãm một số cổ vật đặc sắc, ngày càng nhận được sự mến mộ của người dân. Theo thống kê, hiện cả nước Trung Quốc có 4.510 viện bảo tàng, trong đó có 3.717 viện bảo tàng mở cửa miễn phí.

    Thứ trưởng Bộ Văn hoá Trung Quốc Lạc Thụ Cương cho biết, trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", Trung Quốc sẽ ra sức mở rộng kênh tận dụng cổ vật, áp dụng song song nhiều biện pháp để làm cổ vật "sống lại", thúc đẩy tận dụng hợp lý cổ vật, tận dụng trong bảo tồn, phát triển trong kế thừa, không ngừng đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của quần chúng.

    "Cần phát huy đầy đủ chức năng phục vụ văn hoá công và giáo dục xã hội của cổ vật, không ngừng sâu sắc mở cửa miễn phí các viện bảo tàng, ra sức nâng cao trình độ trưng bày, triển lãm của các viện bảo tàng, thúc đẩy các đơn vị bảo tồn cổ vật tận khả năng mở cửa với công chúng".

    Mới đây, khi cho chỉ trị quan trọng đối với công tác cổ vật, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ rõ, cần phải thiết thực tăng thêm cường độ bảo tồn cổ vật, thúc đẩy việc tận dụng cổ vật một cách hợp lý và vừa phải, khiến những thành quả bảo tồn cổ vật mang lại lợi ích nhiều hơn cho quần chúng nhân dân. Cơ quan bảo tồn cổ vật các cấp cần phải động viên rộng rãi sự tham gia của các lực lượng xã hội, nỗ lực đi lên con đường bảo tồn và tận dụng cổ vật phù hợp tình hình trong nước Trung Quốc.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>