• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì cuộc tọa đàm về tình hình kinh tế

    2016-04-13 10:59:25     cri
    Ngày 11/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì buổi tọa đàm về tình hình kinh tế với lãnh đạo chủ chốt của một số tỉnh, thành, phân tích và nghiên cứu tình hình vận hành kinh tế hiện nay, đề ra yêu cầu về làm tốt công tác kinh tế bước tới.

    Tại buổi tọa đàm, người phụ trách 8 tỉnh, thành gồm Hà Bắc, Liêu Ninh, Giang Tô, Sơn Đông, Hồ Nam, Quảng Đông, Trùng Khánh và Thanh Hải đã báo cáo xu hướng kinh tế của địa phương, đề xuất các kiến nghị liên quan. Mọi người cho rằng từ đầu năm đến nay, kinh tế phát triển nhìn chung ổn định, vận hành trong phạm vi hợp lý, một loạt biện pháp chính sách được áp dụng trước đó đang không ngừng cho hiệu quả, bên cạnh đó việc ổn định tăng trưởng, thúc đẩy cải cách kết cấu vẫn đòi hỏi cần được tăng cường. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết:

    "Từ đầu năm đến nay kinh tế phát triển ổn định, tuy nhiên sức ép đi xuống vẫn rất lớn, hay nói cách khác là tình hình vẫn phức tạp và cam go. Cần phải nhìn thẳng vào khó khăn, đối mặt với thách thức, trụ vững trước sức ép, củng cố nền tảng, duy trì kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết cần mở rộng các nhân tố tích cực, duy trì kinh tế vận hành trong phạm vi hợp lý, cần phải duy trì và thúc đẩy cải cách kết cấu nhất là cải cách kết cấu khung cung ứng.

    "Thứ nhất, vẫn cần phải cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính và phân quyền, kết hợp giữa cắt giảm với phân quyền, cần phải khơi dậy sức sáng tạo của xã hội, và ra sức giảm mạnh các hạng mục phê duyệt hành chính, tăng cường giám sát quản lý trong và sau quá trình. Thứ hai, phải cắt giảm thuế, nhất định phải thực hiện thắng lợi việc chuyển đổi thuế doanh nghiệp thành thuế giá trị gia tăng, chúng ta nói chỉ giảm chứ không tăng nhất định phải thực hiện, còn phải giảm lệ phí trong khi giảm thuế. Thứ ba, cần ra sức thúc đẩy muôn người lập nghiệp, người người sáng tạo. Thứ tư, thúc đẩy biện pháp chuyển nợ thành trái phiếu theo phương thức thị trường hoá trong loại trừ dư thừa năng lực sản xuất, như vậy mới có thể từng bước giảm bớt các rào cản của doanh nghiệp".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, cần phải phát huy tốt tính dẻo dai, tiềm lực và không gian của kinh tế Trung Quốc, ra sức mở rộng nhu cầu trong nước. Ngân sách Trung ương sẽ được phân bổ toàn bộ trong nửa đầu năm nay, sử dụng tốt các quỹ xây dựng, mở rộng quy mô chuyển nợ của địa phương thành trái phiếu, dẫn dắt đầu tư của dòng vốn xã hội, thúc đẩy sớm thực hiện các dự án mới khởi công, duy trì cường độ đầu tư hiệu quả. Tăng cường hỗ trợ đô thị hoá kiểu mới và hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển các thành phố vừa và nhỏ cũng như thị trấn ở khu vực miền Trung và miền Tây. Hướng tầm ngắm vào nhu cầu tiêu dùng mới, thúc ép sự cải thiện về cung ứng sản phẩm và dịch vụ, giải phóng tiềm lực mới của nhu cầu trong nước. Áp dụng song song nhiều biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ổn định và phát triển theo hướng tốt.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, các địa phương, ban ngành cần phải thiết thực gánh vác trách nhiệm bảo đảm dân sinh, bằng những biện pháp hiệu quả kiên quyết trụ vững 'vạnh đỏ' về tạo việc làm trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phải làm tốt công tác tạo việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường đại học-cao đẳng, các trường dạy nghề và quân nhân xuất ngũ. Ổn định sản xuất nông nghiệp, thực hiện cơ chế "Thị trưởng phụ trách bao gạo và rổ rau", bảo đảm đời sống cơ bản cho những quần chúng có khó khăn, bảo đảm cấp phát đúng hạn và đầy đủ lương hưu của công nhân viên chức. Giải quyết kịp thời các nguyện vọng của quần chúng nhân dân, hồi âm về những mối quan tâm của xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>