![]() |
|
![]() |
![]() |
Sau Tết Nguyên đán, giá thịt lợn và giá rau xanh ở Trung Quốc không những không giảm theo mùa, mà còn không ngừng tăng lên. Sự biến động giá thịt lợn và giá rau xanh đã trực tiếp tác động đến xu hướng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Con số công bố mới nhất của Cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 3 đã tăng 2,3%, bằng tháng trước. Trong đó, đợt thời tiết lạnh trong nước đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và cung ứng thị trường rau xanh, đẩy chỉ số CPI tăng khoảng 0,92%. Còn giá thịt lợn tăng đã khiến chỉ số CPI tăng khoảng 0,64%.
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Giao thông Trung Quốc Liên Bình phân tích cho biết, mức giá còn sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới. Ông nói:
"Nhìn về lâu dài, quan hệ tác động giữa nhân tố tiền tệ và xu hướng biến động giá thực phẩm là khá chặt chẽ. Khối lượng tiền tệ M1 (tiền giao dịch) từ đầu năm đến nay luôn ở mức khá cao 17%-18%, giá thực phẩm dễ có áp lực tăng".
Mặt khác, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tỏ ra có sự biến đổi tích cực. Chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 3 đã từ giảm chuyển sang tăng so với lần thống kê trước, đã tăng 0,5% so với tháng 2, là lần đầu tiên tăng lên kể từ tháng 1 năm 2014 đến nay. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tuy còn tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp đến 4,3%. Về việc này, Nhà kinh tế trưởng Liên Bình cho rằng, đây là biểu hiện trụ vững phát triển theo hướng tốt của nền kinh tế. Ông nói:
"Chính sách đầu tư và chính sách nới lỏng về bất động sản (từ quý IV năm ngoái đến nay) tiếp tục được thi hành, chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ tăng lên. Điều này chứng tỏ, lĩnh vực công nghiệp và ngành chế tạo đang dần cải thiện. Hiện nay, cả nền kinh tế đã xuất hiện dấu hiệu trụ vững hay nói cách khác là đang phát triển theo hướng này".
Xu hướng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) có tác động trực tiếp đến sự điều chỉnh chuyển hướng của chính sách tiền tệ. Hiện nay, xu hướng giá cả trong xã hội đã dẫn tới sự quan ngại của một số người đối với dự báo lạm phát tăng lên. Song, Nghiên cứu viên Trung tâm Giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc Vương Quân không đồng thuận về việc này. Ông nói:
"Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chứng tỏ, lạm phạt hiện nay còn chưa nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng. Mâu thuẫn chủ yếu trong vận hành kinh tế Trung Quốc hiện nay vẫn là dấu hiệu thiểu phát. Chính sách kinh tế vĩ mô không cần thiết điều chỉnh, nhiệm vụ chính vẫn là chống thiểu phát".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |