• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhóm công tác thương mại – đầu tư của Nhóm G20 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 – Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực

    2016-04-06 11:50:15     cri
    Từ ngày 4 đến ngày 5/4, Hội nghị lần thứ 2 Nhóm công tác thương mại – đầu tư của Nhóm G20 đã diễn ra tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Phóng viên từ hội nghị được biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực trong đó bao gồm tăng cường xây dựng cơ chế Nhóm G20, thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu, v.v., góp phần cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm G20 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới và Hội nghị Cấp cao Nhóm G20 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới thu được thành quả phong phú. 

    Tiếp sau Hội nghị lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 1 năm nay, Nhóm công tác thương mại – đầu tư Nhóm G20 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô từ ngày 4 đến ngày 5/4. Tại Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 4/4, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết, tại Hội nghị lần thứ nhất Nhóm công tác thương mại – đầu tư, Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác trong 5 lĩnh vực trong đó bao gồm tăng cường xây dựng cơ chế Nhóm G20, thúc đẩy tăng trưởng thương mại toàn cầu, ủng hộ cơ chế thương mại đa phương, thúc đẩy hợp tác và điều phối về chính sách đầu tư toàn cầu, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị toàn cầu bao dung và nhịp nhàng, đề nghị này của Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các bên.

    Chủ đề của Hội nghị Cấp cao Nhóm G20 tại Hàng Châu là "Kiến tạo kinh tế thế giới sáng tạo đổi mới, tràn đầy sức sống, tương tác và bao dung". Thứ trưởng Vương Thụ Văn cho biết, Trung Quốc mong cùng nỗ lực với các bên, đạt được những thành quả liên quan trong những lĩnh vực nói trên, để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Thương mại sẽ diễn ra vào tháng 7 tới và Hội nghị Cấp cao Nhóm G20 sẽ diễn ra tại Hàng Châu vào tháng 9 tới. Thứ trưởng Vương Thụ Văn nói: 

    "Hội nghị diễn ra trong hai ngày này hết sức quan trọng, chúng ta gánh vác trọng trách dọn đường cho Hội nghị Bộ trưởng Thương mại sẽ diễn ra vào tháng 7 và Hội nghị Cấp cao sẽ diễn ra tại Hàng Châu vào tháng 9. Là nước Chủ tịch, Trung Quốc sẽ giữ thái độ cởi mở và bao dung trong các phiên thảo luận. Mong thông qua thảo luận mang tính thực chất, hội nghị lần này sẽ đạt được nhận thức chung trên nhiều vấn đề, giảm thiểu tối đa gánh nặng cho Hội nghị Nhóm công tác lần thứ 3 và Hội nghị Bộ trưởng Thương mại sẽ diễn ra tháng 7".

    Số liệu cho thấy, năm 2015, lượng thương mại hàng hoá thực toàn cầu chỉ tăng trưởng 1,5%, bên cạnh đó, kim ngạch thương mại toàn cầu đã giảm 12%. Vụ trưởng Vụ Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Thiếu Cương tham dự hội nghị nhóm công tác lần này cho biết, tốc độ tăng trưởng thương mại liên tục thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, vai trò thúc đẩy đối với tăng trưởng kinh tế có phần suy giảm, điều này đã thu hút sự quan tâm cao độ của các bên. Trung Quốc sẵn sàng điều phối với các bên để đưa ra phương án ứng phó trên mặt bằng Nhóm G20.

    Đồng Chủ tịch Hội nghị lần này, Đại sứ Ca-na-đa tại Tổ chức Thương mại Thế giới Giô-na-than Phri-ét cho biết, đối với tất cả các nền kinh tế trên toàn cầu, thương mại và đầu tư đều là công cụ quan trọng để tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên cương vị nước Chủ tịch Nhóm G20 năm nay. Ông cho biết, nhiệm vụ của Hội nghị Nhóm công tác thương mại – đầu tư lần này là điều phối các bên, cùng thúc đẩy thương mại và đầu tư trên toàn cầu phát triển. Ông nói: 

    "Trọng điểm của Nhóm công tác thương mại – đầu tư Nhóm G20 là thảo luận các nước thành viên nên áp dụng những hành động tập thể như thế nào, điều phối chính sách trong nước và lập trường tại một số tổ chức quốc tế hữu quan, để thúc đẩy đầu tư, tăng thêm lượng thương mại. Điều này không những có lợi cho các nước lớn về thương mại như Ca-na-đa và các nước thành viên Nhóm G20, mà còn có lợi cho tất cả các nước trên toàn cầu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>