![]() |
|
![]() |
![]() |
Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5-7%. Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, mục tiêu này đã cân nhắc đến nhu cầu thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu, cũng có lợi cho ổn định và dẫn dắt dự báo của thị trường. Ổn định tăng trưởng chủ yếu là nhằm bảo đảm tạo việc làm, mang lại lợi ích dân sinh, với mức tăng này hoàn toàn có thể tạo ra việc làm tương đối đầy đủ.
Trong thời gian qua, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thị trường tài chính quốc tế không mấy mặn mà với đồng Nhân dân tệ thậm chí là kinh tế Trung Quốc, là do sự bấp bênh mạnh của thị trường chứng khoán.
Về việc này, ông Lưu Sĩ Dư, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc đã đưa ra sự trả lời trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp". Trước hết, ông khẳng định tính cần thiết trong việc "cứu thị trường" của Chính phủ Trung Quốc, và nhấn mạnh cơ quan giám sát và quản lý vẫn cần phải quả quyết ra tay nếu thị trường vốn Trung Quốc rơi vào tình trạng mất hiệu lực hoàn toàn trong sau này.
Tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên cho biết, tỷ lệ cán cân trong nền kinh tế Trung Quốc hơi cao, đặc biệt là cán cân trong vay tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng trong GDP quá cao. Ông cho biết việc này chủ yếu có ba nguyên nhân. Một là, tỷ lệ gửi tiết kiệm của người dân Trung Quốc rất cao. Hai là, tổng mức huy động vốn trên thị trường vốn Trung Quốc chiếm tỷ lệ khá thấp, việc huy động vốn xã hội tương đối yếu. Ba là, sự tích lũy của cải trong nhân dân Trung Quốc khá ít, khiến cơ hội chuyển của cải trong nhân dân thành vốn cổ phần khá ít.
Ông Chu Tiểu Xuyên nhấn mạnh cần phải coi trọng cao vấn đề này. Một trong những cách thức quan trọng giải quyết tỷ lệ cán cân cao là phải đẩy nhanh phát triển thị trường vốn, thông qua huy động vốn trên thị trường vốn để càng nhiều tiền gửi tiết kiệm của người dân đi vào thị trường chứng khoán, từ đó hạ thấp tỷ trọng nợ trên GDP.
Về tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ liệu có tiếp tục sụt giá hay không, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã dứt khoát nói "không" tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc là nước lớn có trách nhiệm, bình diện cơ bản trong phát triển của Trung Quốc đã quyết định đồng Nhân dân tệ không có khả năng, cũng không sụt giá trong thời gian dài. Trung Quốc sẽ thúc đẩy thị trường hoá về lãi suất theo nguyên tắc chủ động, tiệm tiến và có thể kiểm soát, "tuy nhiên quyết không phá giá đồng tiền để kích thích xuất khẩu", sản phẩm ra đời dưới sự kích thích này không phải là sản phẩm có chất lượng cao, cũng không phải là tiếp thêm sức sống cho doanh nghiệp dám cạnh tranh, dám sáng tạo.
Kinh tế Trung Quốc trong điều chỉnh và chuyển đổi mô hình làm thế nào để cùng tồn tại với châu Á? Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, kinh tế Trung Quốc nâng cấp và phát triển là quá trình tự nâng cao, cũng là cơ hội của châu Á nói riêng, thế giới nói chung. "Sự phát triển của Trung Quốc trước hết cần phải mang lại lợi ích cho các nước châu Á, thị trường Trung Quốc từng bước mở cửa trước hết cần phải hướng ra các nước châu Á".
Thủ tướng Lý Khắc Cường dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá trong 5 năm tới của Trung Quốc sẽ vượt quá 10 nghìn tỷ USD, đầu tư ra nước ngoài vượt quá 600 tỷ USD, bên cạnh đó còn sẽ thực thi hàng trăm công trình và dự án quan trọng, "quá trình này là mở cửa và cùng hưởng".
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |