• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Lý Khắc Cường giới thiệu về ba động lực mới của kinh tế Trung Quốc và kêu gọi cùng kiến tạo tầm nhìn mới phát triển châu Á

    2016-03-25 10:38:02     cri
    Ngày 24/3, Lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã diễn ra tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Trong bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết kinh tế Trung Quốc muốn đi vững, đi xa thì cần phải khơi dậy sức tự động, mở ra động lực mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường còn mong các nước châu Á cùng kiến tạo tầm nhìn mới trong phát triển của khu vực.

    Trong bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước tiên gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bỉ về các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Brúc-xen, đồng thời nhấn mạnh phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Đề cập sự phát triển của châu Á, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, châu Á trải qua thử thách của hai cuộc khủng hoảng tài chính đã không còn như trước đây nữa. Kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh hơn toàn cầu, tỷ trọng chiếm trong kinh tế trên thế giới không ngừng được nâng cao, quy mô thương mại chiếm khoảng 1/3 của thế giới, trở thành khu vực có sức sống nhất toàn cầu. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết sự chấn hưng của châu Á không được để cho bất cứ ai tụt hậu.

    "Trung Quốc sẵn sàng kết nối sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' với chiến lược phát triển của các nước và các tổ chức trong khu vực, tạo dựng bố cục mới phát triển của khu vực kết nối quy hoạch, hội nhập sản xuất, cùng tiến lên. Trung Quốc cũng sẵn sàng cung cấp trang thiết bị và dây chuyền sản xuất chất lượng cao có ưu thế về giá dựa trên nhu cầu thực tế của các nước trong khu vực, triển khai hợp tác năng lực sản xuất trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, máy móc công trình, năng lượng, vật liệu xây dựng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Hiệp định Quan hệ đối tác thương mại toàn diện khu vực là Hiệp định Thương mại tự do khu vực có số thành viên tham gia nhiều nhất, quy mô lớn nhất ở châu Á, cần phải phấn đấu hoàn thành đàm phán vào trước năm 2016. Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, Quỹ Con đường Tơ lụa trước tiên cần phải phục vụ cho các nước đang phát triển ở châu Á, để nhân dân trong khu vực cùng chia sẻ hoa hồng của sự phát triển hội nhập".

    Năm ngoái tổng lượng kinh tế của Trung Quốc đạt 67.700 tỷ Nhân dân tệ, vượt quá 10.000 tỷ USD, mỗi hành động của Trung Quốc đều được thế giới quan tâm. Đề cập kinh tế Trung Quốc bước tới sẽ phát triển ra sao, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã lấy vị dụ về sự trải nghiệm đáp tàu cao tốc từ Tam Á đến Bác Ngao, cho biết:

    "Nếu ví tàu cao tốc là kinh tế Trung Quốc, chúng tôi cần phải bảo đảm cho kinh tế Trung Quốc vận hành ổn định, duy trì tốc độ hợp lý, vận hành cao tốc chẳng những không kinh tế, cũng rất khó duy trì lâu dài, không có lợi cho tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, duy trì tốc độ trung cao tốc là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thể theo quan niệm phát triển sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, mở cửa, cùng hưởng, kiên trì phát triển là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chú trọng chất lượng và hiệu quả phát triển để có động lực dồi dào duy trì cho kinh tế Trung Quốc vận hành lâu dài ở mức trung cao tốc, đồng thời không ngừng vươn tới trình độ trung cao cấp".

    Thủ tướng Lý Khắc Cường còn nhấn mạnh, sự nâng cấp và phát triển của kinh tế Trung Quốc là quá trình nâng cao của bản thân, cũng là cơ hội của thế giới, sự phát triển của Trung Quốc trước tiên sẽ mang lại lợi ích cho các nước châu Á.

    "Kinh tế Trung Quốc sẽ duy trì mức tăng trên 6,5% trong 5 năm tới, tất nhiên đây là điều không dễ dàng nhưng chúng tôi có cơ sở và nền tảng. Nhập khẩu hàng hoá đạt trên 10.000 tỷ USD, đầu tư ra nước ngoài vượt quá 600 tỷ USD. Bên cạnh đó chúng tôi còn sẽ thực thi hàng trăm công trình trọng đại và dự án quan trọng, quá trình này là mở cửa và cùng hưởng. Mong các nhà doanh nghiệp có mặt hôm nay nắm bắt cơ hội, thi thố tài năng".

    Được biết, năm nay là kỷ niệm 15 năm thành lập Diễn đàn châu Á Bác Ngao, chủ đề của Diễn đàn là "Châu Á mới: Sức sống mới-Tầm nhìn mới", đã thu hút hơn 2.000 đại biểu trong và ngoài nước đến từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>