Bước vào năm 2016 đến nay, báo chí phương Tây thường xuyên xuất hiện cái gọi là "kinh tế Trung Quốc sụp đổ", "kinh tế Trung Quốc hạ cánh cứng", v.v. Dụng ý hiểm độc núp đằng sau của những luận điệu này chẳng qua là hòng đổ trách nhiệm cho người khác, gây hoang mang, từ đó "ngư ông đắc lợi". Cái gọi là "thuyết kinh tế Trung Quốc sụp đổ" nhạt nhẽo, vô vị và vô ích này bao giờ mới có thể chấm dứt?
Suy cho cùng ai mới là người "gây gánh nặng" cho phát triển kinh tế thế giới?
Là một nước đang phát triển, Trung Quốc luôn là "đầu tàu" thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, mức tăng GDP năm 2015 xuống dưới 7% nhưng vẫn đóng góp trên 25% cho tăng trưởng kinh tế thế giới, cái gọi là "gây gánh nặng" được nặn ra từ đâu mà có.
Tổng quan kinh tế Âu-Mỹ, từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay kinh tế Mỹ luôn trong tình trạng suy nhược, mức tăng GDP luôn dưới mức 2%. Tỷ lệ thất nghiệp tuy có giảm nhưng dân số thuộc tầng lớp trung lưu chẳng những không tăng mà lại còn giảm, mức sống nhân dân gần như không có gì thay đổi trong 20 năm qua. Còn châu Âu đến nay vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của cuộc khủng hoảng nợ công, những "gói cứu trợ" không ngừng được tung ra cũng chẳng giúp ích được gì, đến nay kinh tế Khu vực đồng ơ-rô vẫn ảm đạm như xưa.
Còn Nhật Bản, "Học thuyết kinh tế A-bê-nô-mích" với 3 mũi tên được bắn đi đã biệt vô âm tín từ lâu, nay lại đưa ra ba mũi tên mới nhưng sự phục hồi của kinh tế vẫn yếu ớt.
Về câu chuyện phát triển kinh tế của Trung Quốc không phải là đen tức trắng, tuy không phải là mức tăng trưởng cao với hai con số, nhưng mức tăng 6,9% với tổng lượng kinh tế lớn như vậy vẫn là không nhất thì nhì trên thế giới hiện nay, từ mô hình xuất khẩu và đầu tư chuyển sang mô hình tiêu dùng và sáng tạo với chất lượng cao hơn tất sẽ không tránh khỏi những cơn đau, nhưng xu hướng lâu dài phát triển theo hướng tốt của kinh tế Trung Quốc tuyệt nhiên sẽ không thay đổi. Đúng như lời của Thủ tướng Lý Khắc Cường tại cuộc họp báo sau "Hai kỳ họp" vậy, miễn là kiên trì cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc sẽ không "hạ cánh cứng", bởi vì thị trường Trung Quốc vẫn có tiềm lực rất lớn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |