Quyết định này của Chính phủ Trung Quốc là sự thể hiện trực tiếp về "Thân, Thành, Huệ, Dung" với các nước láng giềng, là nỗ lực chân thành trong việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh với các nước xung quanh, là thực tế hết sức chân thực về đạo lý "lấy nghĩa làm lợi". Về việc này, có cư dân mạng viết "Hành động này của Trung Quốc đầy thiện chí". Quan chức Chính phủ Việt Nam nói rằng, Trung Quốc tiến hành xả nước khẩn cấp cho vùng hạ lưu sông Mê Công là "hành động hợp tác cao độ".
Nước sông Mê Công đổ vào Nam Hải, những tranh chấp lãnh thổ và quyền lợi biển chưa từng làm dao động niềm hy vọng về hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và đại đa số các nước ASEAN, cho dù có nước ngoài khu vực mượn cớ "tự do hàng hải" không ngừng nhúng tay xúi bẩy, thậm chí phô trương sức mạnh hải quân và không quân, sinh sự gây hấn.
Khi trả lời câu hỏi nhà báo về vấn đề Nam Hải tại Hai kỳ họp vừa bế mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: "Tự do hàng hải không có nghĩa là tự do ngang ngược. Nếu có người muốn khuấy động Nam Hải, làm loạn châu Á, Trung Quốc sẽ không chấp nhận, đại đa số các nước trong khu vực cũng sẽ không cho phép".
Phàm là những kẻ gây chuyện sinh sự, thì đều có bụng dạ hẹp hòi, hay suy bụng ta ra bụng người. Chẳng hạn như, một số phương tiện truyền thông phương Tây thường bóp méo việc khai thác tài nguyên hợp lý trên sông Lan Thương của Trung Quốc là "kiểm soát huyết mạch của các nước vùng hạ du", rồi lại chụp mũ là phá hoại môi trường sinh thái, mà phớt lờ chức năng điều hoà bổ sung nước trong mùa khô và nguồn năng lượng sạch của việc khai thác này. Trên vấn đề Nam Hải, bản thân Mỹ là nước ngoài khu vực, nhưng lại cố ý thổi phồng, thậm chí "ngang ngược" gây hấn với Trung Quốc trên Nam Hải, chẳng qua là lo ngại rằng, kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đến nay, tầm ảnh hưởng và uy tín của Trung Quốc không ngừng được nâng cao tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chủ yếu là nhằm ngăn chặn Trung Quốc thách thức vị trí lãnh đạo của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung mà thôi.
Trong lòng người dân Trung Quốc và các nước ASEAN, Nam Hải là vùng biển hoà bình, hữu nghị và hợp tác, sông Lan Thương-Mê Công là dòng sông hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Ngày 23/3, Hội nghị Cấp cao Hợp tác sông Lan Thương-Mê Công diễn ra tại Hải Nam, Trung Quốc, các nước trên lưu vực trong đó có Việt Nam đều đồng loạt bày tỏ sẽ cùng Trung Quốc, tích cực thúc đẩy việc khai thác và tận dụng tài nguyên nước, phát triển cơ sở hạ tầng, hợp tác kết nối giao thông, tiện lợi thương mại và đầu tư, v.v. Các nước hữu quan cùng hưởng phát triển, cùng gánh vác rủi ro, chung lưng đấu cật, chắc chắn sẽ mở ra trang mới cho hợp tác sông Lan Thương- Mê Công.
Trăm sông đổ ra biển, tình cảm vô bờ bến. Với lưu lượng 2000m3/giây, nước sông Lan Thương đang hối hả chảy về vùng hạ lưu từ Cảnh Hồng, Vân Nam, trong đó 27%-54% lưu lượng nước sẽ đến Việt Nam trong 3 tuần tới, làm dịu tình hình hạn hán ở nước này. Bất kể là sông Lan Thương-Mê Công, Nam Hải hay Tây Thái Bình Dương, chỉ có dòng chảy của hợp tác thiện chí, mới có thể nuôi dưỡng sông lớn biển cả của hoà bình và hữu nghị. Đây không chỉ là nhận thức chung cơ bản của các nước trong khu vực, mà còn là kiến thức cơ bản mà các nước ngoài khu vực nên biết.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |