• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Người dân Trung Quốc bàn luận sôi nổi thành quả của "Hai kỳ họp"-Mong đợi dân sinh tiếp tục được cải thiện

    2016-03-17 11:15:41     cri
    Ngày 16/3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh, cũng khép lại thời gian của "Hai kỳ họp" hàng năm. Tại "Hai kỳ họp" năm nay, Ban Lãnh đạo Trung ương tối cao Trung Quốc đã truyền đi lòng tin kiên định duy trì kinh tế tăng trưởng trung cao tốc, trong khi đó những ngôn từ chính trị "mưu cầu lợi ích dân sinh", "giải quyết mối lo dân sinh" đã nêu bật quan niệm điều hành của Chính phủ.

    Khi các đại biểu và ủy viên cùng bàn việc nước tại "Hai kỳ họp" của Quốc hội và Chính hiệp, người dân Trung Quốc cũng quan tâm những thông tin chính sách được truyền đi từ "Hai kỳ họp" với bao niềm mong đợi trong cuộc sống.

    "Điều mà tôi quan tâm nhất, một là giáo dục của con cái, hai là chất lượng không khí".

    "Tôi mong việc khám chữa bệnh có phần cải tiến, nhất là cải tiến về khám chữa bệnh các bệnh nặng và hiểm nghèo".

    Sự mong đợi đối với dân sinh xã hội của người dân về căn bản là phải dựa vào sự phát triển bền vững và ổn định của kinh tế đất nước. Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, sẽ duy trì kinh tế tăng trưởng trung cao tốc, củng cố nền tảng cải thiện dân sinh thông qua điều chỉnh kết cấu kinh tế với cường độ lớn hơn.

    "Mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là 6,5%-7%, đã cân nhắc đến sự kết nối với mục tiêu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, cũng cân nhắc đến đòi hỏi của việc thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu. Ổn định tăng trưởng chủ yếu là nhằm bảo đảm tạo việc làm, mang lại lợi ích dân sinh, với mức tăng 6,5%-7% sẽ có thể thực hiện tạo việc làm tương đối đầy đủ".

    Bất kể Báo cáo công tác Chính phủ hay Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 được Quốc hội biểu quyết thông qua, Chính phủ đã dành không ít giấy mực cho vấn đề dân sinh, từ xoá đói giảm nghèo, y tế chăm sóc sức khoẻ, dưỡng lão, ổn định giá nhà đến tạo thêm việc làm, bảo vệ môi trường, giải quyết ùn tắc giao thông, tất cả những gì mà xã hội quan tâm đều được đưa vào quy hoạch.

    Đúng như Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cập trong Báo cáo công tác Chính phủ, cho dù sức ép kinh tế đi xuống gia tăng cũng không buông lỏng các sự nghiệp xây dựng dân sinh.

    Trước nhu cầu 'bù lấp' những thiếu hụt về dân sinh, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, bội chi ngân sách năm nay sẽ nâng cao tới 3%, trước hết là phải bảo đảm nguồn chi cho các dư án dân sinh trọng điểm.

    Có nhà quan sát chỉ rõ, Chính phủ đã ấn định cơ chế ràng buộc bắt buộc hơn trong vấn đề dân sinh. Đơn cử về trị lý môi trường, trong 5 năm tới số ngày có chất lượng không khí tốt của 335 thành phố cấp khu vực trở lên phải vượt quá 80%. Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường, ủy viên Chính hiệp toàn quốc Ngô Hiểu Thanh chỉ rõ, cần phải tăng thêm cường độ chất vấn đối với chính quyền địa phương.

    "Thứ nhất, đề nghị xác định rõ trách nhiệm, nhất định phải chi tiết hoá trách nhiệm mục tiêu 80% này đến các cấp chính quyền, đến từng năm. Thứ hai, nghiêm khắc sát hạch và chất vấn, coi việc hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu hàng năm làm thước đo sát hạch thành tích của cán bộ địa phương, nếu không hoàn thành sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Thứ ba, hành pháp nghiêm khắc, nhất là hành pháp về môi trường, quyết không được vì phát triển kinh tế nhất thời mà không hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu môi trường hàng năm".

    Giáo sư Học viện Hành chính Quốc gia Chúc Lập Gia cho rằng, từ những thông điệp của "Hai kỳ họp" năm nay và Đề cường Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 có thể nhận thấy, để người dân có cảm giác hạnh phúc và được hưởng lợi nhiều hơn là đòi hỏi phát triển của xã hội Trung Quốc, cũng là sự theo đuổi trong điều hành của Chính phủ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>