Một chương trình nghị sự quan trọng của Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc năm nay là thảo luận và phê chuẩn Đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết sức quan tâm việc xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 13. Trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã lần lượt tham gia thảo luận Tổ với 1 Đoàn Chính hiệp và 5 Đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các đại biểu và ủy viên bàn bạc việc nước, phát biểu nhận xét đối với những vấn đề được trong và ngoài nước quan tâm, chỉ rõ định hướng phát triển trong thời gian tới của Trung Quốc.
Đóng góp của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh ở Trung Quốc đã chiếm trên 50% GDP và 55% nguồn thu từ thuế, giải quyết 80% việc làm và tạo thêm 90% việc làm mới. Kiến nghị Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 chỉ rõ, khuyến khích doanh nghiệp dân doanh tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn theo pháp luật, khơi dậy sức sống và sức sáng tạo của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh một cách tốt hơn. Tại cuộc thảo luận chung với Đoàn Hội Kiến quốc dân chủ và Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định, cần phải khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt sự phát triển của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh một cách không dao động. Đây là một liều thuốc "an tâm" cho các nhà doanh nghiệp dân doanh.
"Vị thế và vai trò của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong phát triển kinh tế-xã hội của nước ta không thay đổi, phương châm chính sách khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh của Trung Quốc không thay đổi, phương châm chính sách tạo dựng môi trường kinh doanh tốt đẹp và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh cũng không thay đổi".
Báo cáo công tác Chính phủ chỉ rõ, kiên quyết đánh thắng trận đánh công kiên thoát nghèo, thực hiện thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo khó ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành, cả nước không còn huyện nghèo, giải quyết tổng thể vấn đề nghèo khó mang tính vùng miền là một trong những nhiệm vụ mục tiêu chính của Trung Quốc trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Khi tham gia thảo luận Tổ với đoàn tỉnh Hồ Nam và tỉnh Thanh Hải, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh một việc, đó là công kiên thoát nghèo.
"Thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 là thời kỳ xương xẩu, công thành, phá trại trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, cần phải hạ quyết tâm, tăng thêm cường độ, đẩy nhanh tiến độ, chạy nước rút, chung lưng đấu cật đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo, bảo đảm thoát nghèo cho toàn bộ dân số nghèo khó ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện nay và không còn huyện nghèo vào năm 2020".
Cải cách kết cấu khung cung ứng được ví là một trọng điểm chiến lược phát triển trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13". Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói về vấn đề này khi thảo luận Tổ với Đoàn Hồ Nam.
"Đẩy mạnh cải cách kết cấu khung cung ứng là một trận đánh cam go, cần phải nắm vững "phép cộng" và "phép trừ", tăng thêm đầu tư các yếu tố sản xuất, thúc đẩy tăng tổng lượng kinh tế, giảm thiểu cung ứng không hiệu quả và cấp thấp, mở rộng cung ứng hiệu quả và trung cao cấp, nâng cao năng suất của tất cả các yếu tố sản xuất".
"Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" đã đưa ra giới hạn đỏ về không gian sinh thái, sự ràng buộc này là nhằm giữ vững vạch đỏ phát triển Trung Quốc tươi đẹp. Khi tham gia thảo luận Tổ với Đoàn Thanh Hải và Đoàn Hắc Long Giang, Chủ tịch Tập Cận Bình lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ "con mắt" và "tính mạng" con người.
"Cần phải bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ con mắt, đối xử với môi trường sinh thái như đối xử với tính mạng, thúc đẩy hình thành mô hình phát triển và phương thức đời sống xanh".
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá 12 bế mạc ngày 16/3 sẽ thông qua Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 13, đánh dấu bức tranh cải cách và phát triển trong 5 năm tới của Trung Quốc sẽ được nâng lên thành ý chí quốc gia, dẫn dắt đoàn tàu Trung Quốc vươn tới hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả.