Mới đây, khi tham gia thảo luận chung với các ủy viên Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc và Hội Liên hiệp Công thương Trung Quốc tại Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc khoá 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng nhan đề "Khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh", đồng thời đề xuất xây dựng mối quan hệ mới "thân thiện" và "trong sạch" giữa chính quyền và doanh nhân. Các ủy viên Chính hiệp tham dự "Hai kỳ họp" lần này cho rằng, bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ rõ định hướng phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cũng khiến các doanh nhân giới kinh tế ngoài quốc doanh hiểu rõ hơn mối quan hệ với chính quyền.
Về vị thế hiện thực của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã dứt khoát tỏ rõ "ba điều không thay đổi".
"Vị thế và vai trò của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong phát triển kinh tế-xã hội của nước ta không thay đổi, phương châm chính sách khuyến khích, ủng hộ và dẫn dắt sự phát triển của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh một cách không dao động không thay đổi, phương châm chính sách dốc sức kiến tạo môi trường tốt đẹp và cung cấp nhiều cơ hội hơn cho phát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh không thay đổi".
Số liệu thống kê cho thấy, kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng trong GDP Trung Quốc đã vượt quá 60%, đóng góp về thuế vượt quá 50% và tạo việc làm trên 80%. Chủ tịch Hội Liên hiệp Công thương tỉnh Chiết Giang, ủy viên Chính hiệp Nam Tồn Huy cho biết, kinh tế dân doanh phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, các doanh nghiệp dân doanh đang trở thành lực lượng quan trọng trong chuyển đổi nâng cấp mô hình kinh tế. Bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện đầy đủ quyết tâm kiên định bất di bất dịch phát triển kinh tế dân doanh của Chính phủ, là một "liều thuốc an thần" mạnh mẽ cho các nhân sĩ giới kinh tế ngoài quốc doanh.
Khi đề cập mối quan hệ giữa doanh nhân và chính quyền tại cuộc thảo luận chung với các ủy viên Chính hiệp Hội kiến quốc dân chủ và Hội Liên hiệp Công thương Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất mối quan hệ mới "thân thiện" và "trong sạch" giữa chính quyền và doanh nhân.
"Đối với cán bộ lãnh đạo, 'thân thiện' tức là phải tiếp xúc, giao lưu chân thành với các doanh nghiệp dân doanh, giúp giải quyết những khó khăn thực tế. Còn 'trong sạch' tức là mối quan hệ với các doanh nhân doanh nghiệp dân doanh phải trong sạch, thuần khiết, không được giao dịch giữa quyền và tiền. Đối với các nhà doanh nghiệp dân doanh, cần phải nói thật lòng, nói đúng sự thật, nêu kiến nghị chân thành, lập doanh nghiệp theo kỷ cương, pháp luật, kinh doanh quang minh chính đại".
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thông Uy, ủy viên Chính hiệp toàn quốc Lưu Hán Nguyên cho biết, lập luận về mối quan hệ mới giữa chính quyền và doanh nhân của Chủ tịch Tập Cận Bình đã vạch ra giới hạn đỏ cho mối quan hệ giữa các nhà doanh nghiệp dân doanh và chính quyền, chỉ ra cách thức cư xử giữa hai bên.
"Quan chức chính quyền làm thế nào để thân thiện với doanh nhân, coi trọng doanh nhân và làm yên lòng doanh nhân, làm tốt các công tác dịch vụ về chính sách và môi trường tương ứng, nhưng quyết không được móc nối, kề vai nhằm tìm kiếm lợi ích bất chính cho mình, khiến mọi người thực sự giữ vững giới hạn đỏ về mặt này. Tôi nhận thấy mối quan hệ 'thân thiện' và 'trong sạch' giữa chính quyền và doanh nhân đã phác hoạ lên một bức tranh vô cùng tươi đẹp".