• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác năng lực sản xuất sẽ mang lại "song thắng" cho Trung Quốc và các nước dọc "Một vành đai, một con đường"

    2016-03-14 14:17:39     Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc

    Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt 6,9%, lần đầu tiên hạ xuống mức 7% trong 25 năm qua. Trong thời gian qua, dư luận quốc tế đã tỏ ra bi quan về xu hướng phát triển kinh tế Trung Quốc. Làm thế nào tìm được động lực thúc đẩy mới cho phát triển kinh tế Trung Quốc, giải quyết các vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của ngành gang thép, điện lực, v.v., đã trở thành trọng điểm thu hút sự quan tâm của trong và ngoài nước. Thế nhưng, xây dựng "Một vành đai, một con đường" và hợp tác năng lực sản xuất quốc tế đã cung cấp mô hình mới cho sự phát triển kinh tế và hợp tác đối ngoại của Trung Quốc, cũng mang lại "song thắng" cho sự phát triển của Trung Quốc và các nước liên quan đến "Một vành đai, một con đường". 

    Ngày 18/7/2015, Lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 với tổng vốn đầu tư 1,75 tỷ đô-la Mỹ đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Dự án đại diện cho trình độ cao nhất trong chế tạo, xây dựng và quản lý điện lực của Trung Quốc, thể hiện dự án của các thành quả hợp tác thiết thực giữa hai nước Trung - Việt đã trở thành tiêu chí quan trọng trong lĩnh vực hợp tác năng lực sản xuất giữa hai nước Trung-Việt.

    Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc Phạm Tập Tương

    Là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất tại Việt Nam của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cũng là dự án điện lực BOT đầu tiên xây dựng tại Việt Nam của doanh nghiệp Trung Quốc, vốn đầu tư của Trung Quốc chiếm 95% tổng vốn đầu tư của cả dự án. Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, một trong những bên đầu tư của dự án này, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc Phạm Tập Tương cho rằng, dự án đầu tư ra nước ngoài có lợi cho chuyển dịch năng lực sản xuất ưu thế của Trung Quốc:

    "Hiệu quả của dự án đầu tư này, một là có thể chuyển dịch năng lực sản xuất dư thừa ưu thế của Trung Quốc. Thông qua đầu tư dự án này đã thúc đẩy chuỗi ngành điện lực Trung Quốc, thực hiện chuyển dịch mang tính quốc tế thị trường hoá tới Việt Nam. "Một vành đai, một con đường" là một sáng kiến quan trọng của Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng, hơn nữa Việt Nam lại có nhu cầu bức thiết về điện lực, nên tôi tin rằng, dự án này là một dự án rất có tính xây dựng".

    Ủy viên Chính hiệp, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Tiểu Tế

    Quả thực, hợp tác năng lực sản xuất quốc tế và xây dựng "Một vành đai, một con đường" vừa có thể giải quyết vấn đề dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc, lại có thể mang lại lợi ích thiết thực cho các nước hợp tác, hiệu quả của nó đang ngày càng rõ rệt. Trong "Báo cáo công tác Chính phủ" tại Hai kỳ họp năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nêu rõ, xây dựng "Một vành đai, một con đường" có hiệu quả rõ rệt, đẩy nhanh tiến độ hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, các trang thiết bị của Trung Quốc như đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, v.v., đã thu được tiến triển mang tính đột phá. Về việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Từ Thiệu Sử cho biết, hiện nay, Trung Quốc đã triển khai thuận lợi hợp tác năng lực sản xuất với các nước, năng lực sản xuất chất lượng tốt cũng bắt đầu chuyển dịch ra nước ngoài một cách quy mô hóa.

    Ủy viên Chính hiệp, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Tiểu Tế cho rằng, sau này, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước xung quanh.

    Nhưng cũng có một số nước lo ngại kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại sẽ ảnh hưởng tới hợp tác đối ngoại của Trung Quốc. Về việc này, ông Trương Tiểu Tế cho rằng, cho dù kinh tế Trung Quốc đang đứng trước nhiều sức ép, nhưng các nước xung quanh không cần lo lắng Trung Quốc sẽ giảm đầu tư, đối với những nước này mà nói, họ đang đứng trước nhiều cơ hội mới:

    "Đây có thể thật sự là cơ hội của họ. Vì kinh tế trong nước phát triển không tốt, nên cơ hội đầu tư không nhiều. Một số nước hoặc ngành nghề, doanh nghiệp, sản phẩm có một số tiềm năng phát triển của các nước đang phát triển đều có thể trở thành một số lĩnh vực có hứng thú của các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong lúc này, chỉ cần Trung Quốc và các nước xung quanh, Chính phủ dốc sức xoá bỏ trở ngại, tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp, cơ hội đầu tư sẽ không ít hơn trước, tôi cho rằng có thể sẽ nhiều hơn".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>