• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình tham gia thảo luận với Đoàn Thanh Hải dự Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá 12 nhấn mạnh bảo vệ môi trường và thoát nghèo

    2016-03-11 10:21:46     cri
    Sáng ngày 10/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận với Đoàn Thanh Hải dự Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khoá 12. Trong hai tiếng rưỡi thảo luận, Chủ tịch Tập Cận Bình quan tâm tới rất nhiều vấn đề lớn nhỏ liên quan đến sự phát triển của tỉnh Thanh Hải từ dân sinh như bảo tồn sinh thái khu vực Tam Giang Nguyên, sắp xếp cho người chăn nuôi, việc khám chữa bệnh của quần chúng ở cơ sở đến "kinh tế mì sợi" và xoá đói giảm nghèo chính xác.

    Khi đại biểu Neng-mao, bác sĩ phụ sản Bệnh viện Nhân dân Châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam khi phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hỏi về một loạt vấn đề liên quan khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của quần chúng cơ sở.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nói: Thanh Hải có nơi diện tích rất lớn, giải quyết như thế nào việc khám chữa bệnh cho người dân chăn nuôi?

    Bác sĩ Neng-mao cho biết: Cơ sở đều có xe khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ, huyện và xã đều có xe khám chữa bệnh lưu động.

    Bác sĩ Neng-mao đến từ tỉnh Thanh Hải, nơi đầu nguồn của ba con sông Trường Giang, Hoàng Hà và Lan Thương, được tôn vinh là "Tam Giang Nguyên", "Tháp nước Trung Hoa". Khu vực "Tam Giang Nguyên" rộng hơn 300.000 km2, là bức bình phong an ninh sinh thái của Trung Quốc. Khi tham gia thảo luận với Đoàn Thanh Hải, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết nhất định phải giải quyết tốt vấn định cư của người dân chăn nuôi, định cư mới có thể phát triển tốt ngành chăn nuôi. Chủ tịch Tập Cận Bình còn tìm hiểu tỉ mỉ tình hình bố trí việc làm công ích quản lý và bảo vệ sinh thái dành cho các hộ nghèo khó và hộ chăn nuôi, nhấn mạnh nhất định phải làm tốt thí điểm về thể chế Công viên Quốc gia Tam Giang Nguyên.

    Về món mì sợi nổi tiếng của Thanh Hải, hiện tỉnh Thanh Hải có 180.000 người kinh doanh món mì sợi ở các nơi trong cả nước, chủ yếu tại các thành phố loại một như vùng châu thổ sông Châu Giang, vùng châu thổ sông Trường Giang, khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, v.v, đã hình thành cụm kinh tế mì sợi.

    Tỉnh trưởng tỉnh Thanh Hải Hách Bằng cho biết: Về mặt đưa lao động đến ngoại tỉnh làm việc, tỉnh Thanh Hải đã hình thành một số thương hiệu tốt, trong đó có kinh tế mì sợi mà Tổng Bí thư đã biết.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nói: Mì sợi Lan Châu.

    Tỉnh trưởng Hách Bằng cho biết, lúc đó những người kinh doanh món "Mì sợi Lan Châu" đều là người Thanh Hải, hiện có 28.000 nhà hàng với 180.000 người làm việc ở ngoại tỉnh.

    Là tỉnh kém phát triển ở vùng miền Tây, nhiệm vụ thoát nghèo của tỉnh Thanh Hải rất nặng nề, là một trong những khu vực nghèo khó loại hình đặc thù điển hình nhất trong cả nước, hội tụ tất cả các đặc điểm vùng miền Tây, khu vực dân tộc, khu vực cao nguyên và khu vực đặc biệt khó khăn. Tại cuộc thảo luận cùng ngày, vấn đề công kiên thoát nghèo luôn là tiêu điểm quan tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

    "Thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 là thời kỳ "xương xẩu", phá thành, phá trại trong công kiên thoát nghèo, cần phải hạ quyết tâm, tăng thêm cường độ, đẩy nhanh tiến độ, chạy nước rút, chung lưng đấu cật đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo, bảo đảm đến năm 2020 toàn bộ dân số nghèo khó ở nông thôn và khu vực chăn nuôi thoát nghèo theo chuẩn nghèo hiện nay và không còn huyện nghèo, nhấn mạnh cuộc chiến công kiên thoát nghèo nhất định phải chính xác, coi trọng thoát nghèo bằng giáo dục, nâng cao tính bền vững của hiệu quả thoát nghèo".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>