• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc lần đầu tiên xác định mục tiêu "phạm vi biên độ" tăng trưởng kinh tế trong năm

    2016-03-08 10:30:37     cri
    Trong Báo cáo công tác Chính phủ đọc trước Quốc hội ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay của Trung Quốc từ 6,5%-7%. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bằng hình thức phạm vi biên độ dao động.

    Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất mục tiêu, đến năm 2020, GDP và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn tăng gấp đôi so với năm 2010, việc này nói lên trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13", mức tăng trung bình mỗi năm của kinh tế Trung Quốc cần phải đạt trên 6,5%.

    Lâu nay, Chính phủ Trung Quốc thường dùng "con số cụ thể" để xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Từ năm 1999, cụm từ "khoảng" bắt đầu được sử dụng, tạo nên tính linh hoạt cho mục tiêu tăng trưởng. Ngoài năm 2000 đến năm 2002 không xác định rõ mức tăng kinh tế cũng như năm 2012 đề xuất mục tiêu tăng 7,5% ra, trong 17 năm qua, cụm từ "khoảng" đã được sử dụng 13 lần.

    Các nhân sĩ phân tích chỉ rõ, mục tiêu "phạm vi" sẽ phù hợp với quy luật kinh tế hơn, có lợi cho phát huy vai trò chủ thể của thị trường.

    Năm 2015, GDP của Trung Quốc đạt trên 10 nghìn tỷ USD, kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trung cao tốc 6,9%. Hiện nay, GDP Trung Quốc tăng 1% sẽ tương đương với 2,6% của 10 năm trước. Mức tăng mỗi năm đạt trên 500 tỷ USD, tương đương với GDP của một nước trung bình. Năm ngoái, GDP của Trung Quốc chiếm khoảng 14% GDP thế giới và tạo ra mức tăng kinh tế chiếm khoảng 25% của toàn cầu, đã đóng góp vượt mức cho kinh tế toàn cầu.

    Mục tiêu phạm vi tăng trưởng từ 6,5%-7% tuy "đổi số nhưng không mất đi tốc độ", vừa cân nhắc đến "tính cần thiết" cho hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, cũng đã cân nhắc đến "tính hợp lý" trong tăng thêm cường độ cải cách mang tính kết cấu. Báo cáo của Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất, cần phải đảm bảo đến năm 2020 thực hiện mục tiêu hùng vĩ xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện tăng gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội GDP và thu nhập bình quân đầu người so với năm 2010.

    Các chuyên gia ước tính, muốn thực hiện mục tiêu "tăng gấp đôi" này, thì mức tăng kinh tế trung bình mỗi năm trong 5 năm tới của Trung Quốc phải đạt ít nhất trên 6,5%, mức tăng thu nhập trung bình hàng năm có thể chi phối của người dân thành thị và nông thôn cả nước không thấp dưới 5,8%, mới có thể thực hiện phát triển kinh tế và thu nhập của cư dân tăng đồng bộ.

    Trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại nhưng khả năng tạo việc làm lại tiếp tục được tăng cường, điều này được lợi từ sự điều chỉnh mang tính kết cấu của Trung Quốc. Xét từ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tạo việc làm, mức tăng khoảng 6,5%-7% có thể tạo ra 11 triệu đến 12 triệu việc làm ở thành thị, khớp với mục tiêu đề ra.

    Các nhà quan sát cho rằng, việc đề ra mục tiêu "phạm vi" tăng trưởng kinh tế đã nói lên Trung Quốc đang tìm kiếm "điểm giao thoa vàng" giữa duy trì mức tăng hợp lý với thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp mô hình, nhằm đẩy nhanh cải cách mang tính kết cấu, ra sức nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả và nâng cấp mô hình trong khi duy trì kinh tế tăng trưởng trong phạm vi hợp lý, bảo đảm tạo việc làm tương đối đầy đủ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>