![]( /mmsource/images/2016/03/04/20160304181743710_16670.jpg)
Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc khoá 12 đã khai mạc ngày 3/3 tại Bắc Kinh. Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh đọc Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, chỉ rõ năm 2016, Chính hiệp nhân dân sẽ lấy việc hiến mưu, hiến kế cho việc thực thi Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 làm sợi chỉ xuyên suốt trong công tác, ra sức tăng cường hiệu quả tham chính, nghị chính, tăng cường chức năng giám sát dân chủ, phát huy tốt hơn vai trò là mặt trận thống nhất yêu nước của Chính hiệp nhân dân.
Kỳ họp lần này là kỳ họp thường niên của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc khóa 12. Trong 11 ngày diễn ra kỳ họp, hơn 2000 ủy viên sẽ hiến mưu hiến kế xoay quanh Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 về phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc trong 5 năm tới. Các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ đã tham dự Lễ khai mạc.
Năm 2016 là năm mở đầu của giai đoạn quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả của Trung Quốc, cũng là năm công kiên thúc đẩy cải cách mang tính kết cấu, Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 cũng chính thức bắt đầu thực thi. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất 5 quan niệm phát triển: sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, mở cửa, cùng hưởng, Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh trong báo cáo công tác đã đề ra các trọng điểm công tác của Chính hiệp toàn quốc năm nay.
"Lấy việc hiến mưu hiến kế xoay quanh thực thi Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 làm sợi chỉ xuyên suốt trong công tác, ra sức tăng cường hiệu quả tham chính, nghị chính, tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng điểm cải cách kết cấu khung cung ứng, loại bỏ công suất dư thừa, giảm tồn kho, loại bỏ rào cản, hạ giá thành, bù lấp điểm yếu, nghiêm túc thực hiện chương trình hiệp thương năm 2016, tổ chức triển khai thị sát, điều tra nghiên cứu, nỗ lực hình thành một số thành quả điều tra, nghiên cứu, tham chính, nghị chính có cường độ, có trọng lượng".
Ngoài tập trung phát triển tham chính, nghị chính ra, giám sát dân chủ cũng là một chức năng quan trọng của Chính hiệp nhân dân. Trong Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc, Chủ tịch Du Chính Thanh nhấn mạnh, trong năm mới này, Chính hiệp toàn quốc cần phải ra sức tăng cường chức năng giám sát dân chủ, tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát dân chủ. Chủ tịch Du Chính Thanh chỉ rõ:
"Cần phải lấy việc tổ chức thị sát, điều tra nghiên cứu tính giám sát mạnh làm chính, tăng cường hiệu quả giám sát xoay quanh việc thực hiện các biện pháp cải cách quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình quán triệt thực hiện các chính sách quan trọng cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng mang tính ràng buộc trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13".
Báo cáo chỉ rõ, năm 2016, Chính hiệp toàn quốc sẽ triển khai giám sát dân chủ xoay quanh các đề tài như tăng cường công tác quy hoạch thành thị, xây dựng hệ thống giám sát và quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, phòng chống và trị lý ô nhiễm không khí, v.v.
Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc là một tổ chức mặt trận thống nhất yêu nước của nhân dân Trung Quốc, là cơ quan quan trọng trong hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là hình thức quan trọng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống chính trị của Trung Quốc. Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp toàn quốc năm nay đã dành nhiều trang nói về việc phát huy tốt hơn vai trò của Chính hiệp nhân dân là tổ chức mặt trận thống nhất yêu nước.
Báo cáo còn chỉ rõ, cần phải thiết thực phát huy vai trò cầu nối với quần chúng của các ủy viên Chính hiệp, gắn kết rộng rãi tư tưởng và nhận thức chính trị, nhận thức chung về phát triển, cải cách, pháp quyền, chống tham nhũng cũng như giá trị quan trong các hoạt động, thực hiện tăng thêm sự nhất trí chứ không yêu cầu nhất luật, tôn trọng khoảng cách chứ không mở rộng bất đồng, bao dung nhiều hơn chứ không làm suy yếu.